Lễ giỗ tập thể 3.157 nạn nhân bị Khmer Đỏ thảm sát

Thanh Dũng
Thanh Dũng
02/05/2018 08:46 GMT+7

Nhà mồ Ba Chúc được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, đang lưu giữ 1.159 hộp sọ, hài cốt của các nạn nhân bị Khmer Đỏ thảm sát.

Ngày 1.5, tại Nhà mồ Ba Chúc (TT.Ba Chúc, H.Tri Tôn, An Giang), UBND H.Tri Tôn tổ chức lễ giỗ tập thể lần thứ 40 cho 3.157 người dân của TT.Ba Chúc bị lính Khmer Đỏ thảm sát ngày 16.3.1978 (âm lịch).
Đến dự lễ giỗ có đại diện Tỉnh ủy An Giang, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng đông đảo người dân và thân nhân của các nạn nhân.
Nhà mồ Ba Chúc được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, đang lưu giữ 1.159 hộp sọ, hài cốt của các nạn nhân bị Khmer Đỏ giết hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.