Lễ hội băng đăng

08/01/2005 20:55 GMT+7

Lễ hội băng đăng tại Harbin, thủ phủ của Heilongjiang tiếp tục là điểm thu hút khách du lịch vào mỗi đầu năm mới. Trung bình mỗi ngày có hơn 7.000 du khách trong nước và quốc tế đổ về thành phố phía bắc Trung Quốc này để vui chơi, tham quan các cụm tượng và kiến trúc bằng băng, từ những kiến trúc nổi tiếng trong nước đến những danh thắng quốc tế.

Các hoàng tử nước Anh tham gia công tác cứu trợ

Hoàng tử William

Hai hoàng tử William và Harry, con trai của Thái tử Charles, đã đến kho hàng của Hội Chữ thập đỏ Anh Quốc ở Warmley, Goucestershire để tham gia công tác chuyển hàng cứu trợ nạn nhân sóng thần ở Maldives. Hai anh em đã tích cực làm việc trong gần 6 tiếng đồng hồ. Họ cho biết đã theo dõi hậu quả của thảm họa này qua truyền hình. "Chúng tôi có xem một phim tài liệu về những trẻ em mồ côi sau thảm họa. Một phóng sự buồn khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó cũng có thể xảy ra với chúng tôi. Thật kinh khủng", William, 22 tuổi, giải thích. Bản thân William cũng đã mồ côi mẹ, công nương Diana, qua đời trong một tai nạn xe hơi hồi tháng 8/1997, khi cậu còn là một thiếu niên.

Món tráng miệng của Oscar 2005

Hơn một tháng trước ngày diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 77, cánh báo chí đã được Ban tổ chức mời đến "duyệt" thực đơn lễ hội. Ngoài món cá hồi Oscar hun khói, bếp trưởng Wolfgang Puck còn chuẩn bị món tráng miệng đặc biệt để phục vụ cho hơn 1.500 khách của lễ trao giải vào ngày 27/2 tới: những thỏi chocolat mang hình tượng Oscar.

Chẳng kém diễn viên xiếc

Trong màn biểu diễn thăng bằng trên đầu ngọn thang tre, lính cứu hỏa Nhật tỏ ra chẳng kém gì các diễn viên xiếc chuyên nghiệp.

Mẹ rùa nuôi con hà mã

Sau khi thoát khỏi cơn cuồng nộ của sóng thần đổ vào bờ biển Kenya hôm 26/12, "bé hà mã" 1 năm tuổi Owen đã tìm được hơi ấm và sự chở che ở bà mẹ nuôi Aldabran - một cụ rùa 120 tuổi ở khu bảo tồn thú hiếm Haller Park, cảng Mombasa. Theo bà Paula Kahumbu, người phụ trách khu bảo tồn, thì hà mã là loại động vật sinh hoạt theo bầy đàn, chúng thường thích sống gần mẹ trong 4 năm đầu. Bà kể với phóng viên AFP: "Sau khi mất mẹ, con hà mã bị chấn thương tâm thần. Nó đã tìm một bà mẹ mới. Thật may là nó đã tìm được bà rùa và nó rất gắn bó với rùa Aldabran: chúng cùng bơi, cùng ăn và cùng ngủ. Con hà mã theo sát con rùa như theo mẹ nó. Nếu có ai đến gần con rùa, nó cũng lập tức thủ thế, như cách nó vẫn thường bảo vệ bà mẹ sinh học của nó vậy".

Nét đẹp thư pháp

Khoảng 3.500 thí sinh đã vượt qua vòng thi từ các tỉnh trên khắp nước Nhật để tập trung về Tokyo tham dự cuộc thi viết thư pháp đầu năm. Cuộc thi thu hút thí sinh đủ mọi lứa tuổi, có cả những thí sinh nhỏ tuổi như bé trai Kousei Watanabe, 7 tuổi, với chữ "bạn hữu".

Bé sơ sinh nặng 6,02 ký

Bé gái Hristina vừa chào đời tại bệnh viện Sheinovo, trung tâm Sofia, Bulgaria hôm 7/1 đã lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Theo báo chí Bulgaria, với trọng lượng 6,02 ký, bé Hristina có thể phá kỷ lục Guinness trẻ sơ sinh nặng cân nhất thế giới.

Miss Beazley: Cư dân mới của Nhà Trắng

Miss Beazley chính là nàng chó xù Scotland lông đen mà Tổng thống George W.Bush chọn làm quà sinh nhật cho đệ nhất phu nhân Laura (ảnh). Miss Beazley đã được chủ nhân Nhà Trắng chính thức giới thiệu với báo chí hôm 6/1. Trước khi được đưa vào tòa bạch ốc, Miss Beazley đã trải qua khóa huấn luyện kéo dài nhiều tuần lễ.

 

 

Hạnh Vân
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.