Lễ hội Đường sách Tết 2020 phong phú nhiều hoạt động

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/12/2019 09:57 GMT+7

Sáng 12.12, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Đường sách Tết 2020 tròn 10 năm với chủ đề Điều kỳ diệu từ sách.

Lễ hội diễn ra trong 7 ngày từ 22 - 28.1 (28 tháng chạp - mùng 4 tết), phân bố ở từng tuyến đường: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) có chủ đề Thế giới diệu kỳ của em; Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế): Điều kỳ diệu từ sách; Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ): Sách, cà phê và công nghệ.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020) và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở TT-TT TP.HCM phối hợp Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) cũng tổ chức trưng bày chuyên đề Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930 - 1975), ra mắt gần 300 tài liệu và hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn - TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nguồn tài liệu quý tại các trung tâm lưu trữ quốc gia của Việt Nam, lưu trữ quốc gia Pháp và TTXViệt Nam..., trong đó có một số tài liệu lần đầu được công bố.
Lễ hội Đường sách Tết 2020 còn có triển lãm Nhà giàn DK1 - 30 năm thành đồng trên biển, triển lãm báo Xuân 2020 và những quyển sách hay về phong tục, truyền thống Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng thời giới thiệu hình ảnh tết Việt Nam qua ấn phẩm đặc biệt Tranh Tết - Nét tinh hoa truyền thống Việt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.