Lệ phí xét tuyển, thí sinh nói 'ba chục' người nhà chuyển nhầm thành 30.000.000 đồng

Hà Ánh
Hà Ánh
14/07/2021 10:53 GMT+7

Một thí sinh nhờ người nhà chuyển giúp lệ phí xét tuyển nhưng một nhầm lẫn hy hữu đã xảy ra: thí sinh nói 'ba chục' người nhà chuyyển nhầm từ 30.000 thành 30.000.000 đồng.

Theo đó, thí sinh N.T.P.T (Quy Nhơn, Bình Định) làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Thí sinh này đăng ký xét tuyển nguyện vọng duy nhất vào ngành tài chính-ngân hàng bằng phương thức xét tuyển học bạ.
Thí sinh này đã hoàn tất việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng, đến bước chuyển tiền lệ phí xét tuyển vào tài khoản ngân hàng của trường thì nhờ người nhà (chị họ) thực hiện. Vào 9 giờ 19 phút sáng nay, tài khoản ngân hàng của trường đã nhận được thông báo giao dịch với số tiền chuyển vào lên tới 30.000.000 đồng kèm ghi chú nộp lệ phí xét tuyển cho N.T.P.T.
Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, ngay khi nhận được thông báo giao dịch, nhà trường đã tiến hành đối chiếu và liên hệ với thí sinh thì được biết số tiền trên đã chuyển nhầm. Cán bộ của trường đã tiến hành làm ngay các thủ tục cần thiết để chuyển trả số tiền dư của thí sinh trên. Lệ phí xét tuyển đúng là 30.000 đồng, thí sinh chuyển nhầm thành 30.000.000 đồng và trường sẽ chuyển trả lại 29.970.000 đồng trong chiều nay hoặc sáng mai.
“Việc chuyển nhầm tiền lệ phí, học phí thi thoảng vẫn xảy ra tại trường nhưng chủ yếu số tiền dư chỉ dừng ở một con số, chẳng hạn 60.000 thành 600.000 đồng. Đây là lần đầu tiên số tiền chuyển nhầm lên tới 3 con số”, tiến sĩ Nhân cho hay.
Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, chị V.T.M.D (chị họ của thí sinh N.T.P.T), xác nhận thông tin chuyển tiền nhầm và đã được nhà trường liên hệ làm thủ tục trả lại tiền như trên.
Chị D. cho biết được T. nhờ chuyển dùm tiền. “T. có nói số tiền “ba chục”, mình nghe nghĩ đóng tiền học ba chục triệu nên chuyển luôn chứ không nghĩ ba chục ngàn”, chị D. cho hay.
Trước đó, một trường hợp nhầm lẫn lệ phí xét tuyển tương tự đã diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Thí sinh này chuyển nhầm lệ phí xét tuyển từ 90.000 đồng thành 90.000.000 đồng, sau đó đã được nhà trường liên hệ nhận lại tiền chuyển dư.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.