Lê Quang Liêm khởi sắc ở giải cờ vua Saint Louis tại Mỹ

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/08/2021 09:46 GMT+7

Đúng như kỳ vọng, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tận dụng khá tốt sở trường đánh cờ chớp để cải thiện thứ hạng tại giải cờ nhanh và chớp Saint Louis 2021 diễn ra ở Mỹ.

Sau khi kết thúc 9 ván cờ nhanh chỉ đạt 6 điểm, xếp hạng 10/10 kỳ thủ dự giải, hôm nay Lê Quang Liêm thi đấu ấn tượng ở nội dung cờ chớp là nội dung anh từng vô địch thế giới năm 2013.
Ngay ván đầu cờ chớp, Lê Quang Liêm (hạng 32 thế giới) đã đòi nợ thành công trước Jeffery Xiong (Mỹ, hạng 30 thế giới) sau 47 nước đi. Đây là kỳ thủ đã thắng Quang Liêm ở ván 7 nội dung cờ nhanh. Đến ván cờ chớp tiếp theo, Quang Liêm lại đòi nợ thêm kỳ thủ Mỹ khác là Sam Shankland (hạng 33 thế giới) sau 43 nước. Sam Shankland từng thắng Quang Liêm ở ván 8 cờ nhanh trước đó.

Lê Quang Liêm (phải) thể hiện được khả năng ở cờ chớp sở trường

Grand Chess Tour

Ở ván 3 cờ chớp, Lê Quang Liêm bất phân thắng bại với đối thủ nhiều duyên nợ So Wesley (Mỹ, hạng 9 thế giới) sau 32 nước. Ở cờ nhanh, Liêm cũng chia điểm với So. Sang ván 4 cờ chớp, Quang Liêm đòi nợ tiếp một đối thủ khác là Peter Svidler (Nga, hạng 29 thế giới) sau 72 nước. Peter Svidler là người thắng Quang Liêm ở ván 5 cờ nhanh.
Lê Quang Liêm tiếp tục chơi thăng hoa ở ván 5 cờ chớp khi thắng Leinier Dominguez (Mỹ, hạng 13 thế giới). Sang ván 6 anh hòa Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 6 thế giới) rồi thất thủ trước Fabiano Caruana (Mỹ, hạng 2 thế giới) ở ván 7. Xuất sắc đánh bại kỳ thủ số 1 Hungary Richard Rapport (Hungaria, hạng 11 thế giới) ở ván 8 nhưng ván 9 Quang Liêm để thua Hikaru Nakamura (Mỹ, hạng 19 thế giới).

Lê Quang Liêm (ngoài cùng bên phải) có ngày thi đấu khá thành công ở cờ chớp

Grand Chess Tour

Với 5 ván thắng, 2 ván hòa, 2 ván thua sau 9 ván cờ chớp, Lê Quang Liêm đạt tổng cộng 12 điểm vươn lên hạng 8/10. Ngày mai giải kết thúc với 9 ván cờ chớp còn lại là cơ hội để kỳ thủ số 1 Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng. Hiện Quang Liêm chỉ kém kỳ thủ xếp hạng 5 chỉ 1 điểm tương đương 1 ván thắng. Kỳ thủ Hikaru Nakamura rộng đường vô địch khi dẫn đầu với 18 điểm, hơn đối thủ xếp hạng nhì Caruana 2,5 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.