Lên cơn đau tim trên cao tốc, nữ tài xế được CSGT đưa đi cấp cứu kịp thời

Trần Cường
Trần Cường
24/09/2021 17:38 GMT+7

Đang lái ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nữ tài xế bất ngờ lên cơn đau tim, khó thở. Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và kịp thời đưa người này đi cấp cứu.

Chiều 24.9, trao đổi với Thanh Niên, một chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 4 (Đội 4, thuộc Cục CSGT Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa đưa một nữ tài xế lên cơn đau tim đi cấp cứu kịp thời, giữ an toàn tính mạng.

Nữ tài xế lên cơn đau tim trên cao tốc được CSGT đưa đi cấp cứu kịp lúc

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 22.9, tổ công tác của Đội 4 đang làm nhiệm vụ tại km52 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì phát hiện xe ô tô mang biển số 20A-167.22 đỗ ở làn dừng khẩn cấp, tài xế ra hiệu bằng tay để cầu cứu.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nữ tài xế gặp vấn đề về sức khỏe nên mở cửa xe, sơ cứu ban đầu và liên hệ với bệnh viện gần nhất.
Sau đó, tổ công tác dùng ô tô tuần tra đưa người phụ nữ đến Bệnh viện đa khoa Yên Bình (TX.Phổ Yên, Thái Nguyên) cấp cứu. Trên đường đến viện, nữ tài xế có biểu hiện hôn mê.
Sau khoảng 1 giờ cấp cứu, nữ tài xế đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại, đồng thời cho biết tên là Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, trú tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Chị Hằng mắc bệnh tim, sức khỏe kém nhưng chiều 22.9 có việc nên phải lái xe đi một mình và lên cơn đau tim.
Sau khi chị Hằng bình phục hẳn, các cán bộ Đội 4 đã đưa nữ tài xế này cùng phương tiện về nhà an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.