Lén lút đi uống cà phê giữa mùa dịch, 21 người bị phạt 42 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
16/08/2021 11:22 GMT+7

Bất chấp việc đang siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 , một quán cà phê ở Vĩnh Phúc vẫn lén lút hoạt động, phục vụ 23 khách. Lực lượng chức năng đã xử phạt 21 khách và đang lập hồ sơ xử lý chủ quán.

Trưa 16.8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 21 người tổng số tiền 42 triệu đồng, cảnh cáo 2 trường hợp và đang lập hồ sơ xử lý chủ quán cà phê vì lén lút hoạt động, chứa chấp khách.
Cụ thể, khoảng 9 giờ 15 sáng 14.8, Công an TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc) kiểm tra, phát hiện quán cà phê Oanh tại P.Trưng Trắc (TP.Phúc Yên), do bà Nguyễn Thanh Hằng (38 tuổi, trú TP.Phúc Yên) làm chủ, vẫn lén lút hoạt động, bất chấp các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 23 khách đang ngồi uống cà phê.
Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, quán cà phê Oanh vừa ở vừa kinh doanh; tầng 1 là tầng sinh hoạt của gia đình, mở cửa bình thường; toàn bộ tầng 2 và tầng 3 là khu vực kinh doanh, lén lút hoạt động trong thời gian dịch bệnh.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính 21 trường hợp, mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang theo quy định phòng dịch, 2 người dưới 18 tuổi bị cảnh cáo.
Đối với chủ cơ sở, thời điểm kiểm tra vắng mặt nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 P.Trưng Trắc đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.