Lên mạng xã hội giả chết để trốn nợ cá độ

27/03/2018 19:16 GMT+7

Cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ một người đàn ông thuê người dựng hiện trường giả chết và quay lên mạng xã hội vì không đủ tiền trả nợ cá độ.

Cộng đồng mạng Bangladesh trong vài ngày qua đang lan truyền đoạn clip được cho là quay cảnh sát hại một người tên Adel Shikder, 28 tuổi. Clip nhận được hơn 10.000 lượt chia sẻ và giới hữu trách đã vào cuộc.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát quyết định bắt “nạn nhân” vì phát hiện người này tạo dựng hiện trường giả để quay clip “gạt” người mình thua cá độ.

“Anh ta đã thuê một người chuyên hóa trang đóng phim và thỉnh thoảng cũng quay dựng video clip để tạo chứng cứ giả cho mình sau khi thua cá độ hơn 150.000 taka (khoảng 40 triệu đồng) vì cược Bangladesh nâng cúp trong trận chung kết giải cricket Nidahas với Ấn Dộ”, AFP ngày 27.3 dẫn lời sĩ quan cảnh sát Kamruzzaman Sardar ở thủ đô Dhaka cho hay.

Tuy nhiên, Bangladesh đã thua Ấn Độ trong trận đấu vào ngày 18.3.

Cảnh sát cho hay tổng cộng có 3 người xuất hiện trong clip. Hai người đè Shikder xuống đất trước khi “cắt cổ" và dùng nước sirô trái cây màu đỏ giả máu vẩy lên người “nạn nhân”.

Kế đến, Shikder bí mật gửi phim cho người mình thua cá độ, nhưng sau đó clip bị tuồn lên mạng.

Không dừng lại ở đó, Shikder còn giả giọng người khác gọi cho em trai để báo tin “thi thể” đã bị quẳng ở Chittagong, cách Dhaka khoảng 200 km về hướng đông nam.

Cha mẹ người này hoảng hốt trình báo cảnh sát, khiến giới hữu trách đến tận nơi tìm kiếm.

Tuy nhiên, vụ việc đã bị phanh phui khi cảnh sát bắt giữ người dựng phim và sau đó tống giam luôn kẻ gây chuyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.