Lên nắm chính quyền, Taliban phải vừa chống hạn hán, thất nghiệp, vừa chống quân kháng chiến

La Vi
La Vi
03/09/2021 15:59 GMT+7

Giành được chính quyền, hiện giới lãnh đạo Taliban của Afghanistan đang phải đương đầu với hạn hán, nền kinh tế kém phát triển và xung đột leo thang với lực lượng quân sự chống đối.

Các tay súng Taliban đứng gác tại sân bay Hamid Karzai, nơi hiện đã đóng cửa, chỉ còn các máy bay đậu im lìm trên đường băng. 
Khi Taliban chuẩn bị công bố chính phủ mới ở Afghanistan, nhiều người dân lo lắng về thực tế cuộc sống tàn khốc. 

Các tay súng Taliban đứng gác trước sân bay Kamid Harzai.

Reuters

Cư dân Kabul, Aashequllah Hasan cho biết: "Tôi không có hy vọng gì cho tương lai, bạn cũng biết rõ tình hình mà. Mọi người đều muốn trốn khỏi đất nước bởi vì không có việc làm, không thể làm ăn, không có cơ sở vật chất". 
Khó khăn kinh tế ngày tăng đang trở thành thách thức lớn nhất mà chính quyền Taliban phải đối mặt. Ngay cả trước khi lực lượng này tiếp quản đất nước, nhiều người Afghanistan đã phải chật vật để nuôi sống gia đình vì tác động tàn phá của đợt hạn hán thứ hai trong 4 năm. 
Một video do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cung cấp cho thấy những người Afghanistan đang chờ đợi phần ăn cơ bản tại một trung tâm phân phối thực phẩm của Liên Hợp Quốc ở TP. Mazar-i-Sharif, miền bắc nước này. 
"Không có mùa màng, không có mưa, không có nước và mọi người đang sống khổ sở”, một người dân Afghanistan chia sẻ.

Một người Afghanistan lái xe có treo cờ Taliban.

Reuters

WFP cho biết giá lương thực đã tăng vọt kể từ khi hạn hán quét sạch khoảng 40% diện tích lúa mì. Theo giám đốc quốc gia WFP, hàng triệu người Afghanistan có thể sớm đối mặt với nạn đói.
Giám đốc quốc gia WFP tại Afghanistan Mcgroarty cho hay: "Chúng ta đang đối mặt với tình trạng khủng khiếp và có thể biến thành một thảm họa nhân đạo".
Không chỉ có hạn hán và nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ, xung đột còn tiếp tục leo thang ở nước này. Hôm 2.9, các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Afghanistan Ahmad Massoud đã chiến đấu chống lực lượng Taliban ở Thung lũng Panjshir của Afghanistan, tỉnh cuối cùng còn kháng cự lại sự cai trị của Taliban. 
Hai bên cho biết họ đã gây cho đối phương thương vong nặng nề. Các tay súng phản kháng cũng tuyên bố rằng sẽ chống lại Taliban trong thời gian lâu nhất có thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.