LHQ bất đồng về viện trợ cho Syria

Khánh An
Khánh An
09/07/2020 08:45 GMT+7

Nga và Trung Quốc trước nay cho rằng việc LHQ triển khai các phái bộ cứu trợ tới Syria là sự vi phạm chủ quyền của nước này

AFP ngày 8.7 đưa tin Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của HĐBA LHQ do Đức và Bỉ soạn thảo về việc gia hạn thêm 1 năm đối với hoạt động viện trợ xuyên biên giới cho Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ mà chính phủ Syria không can thiệp.
Trong khi đó, 13 nước thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Nga công bố một dự thảo nghị quyết mới nhấn mạnh việc cần cải thiện hoạt động phân phối hàng cứu trợ có sự kiểm soát của chính phủ Syria và chỉ giới hạn duy nhất tại một cửa khẩu.
Nga và Trung Quốc trước nay cho rằng việc LHQ triển khai các phái bộ cứu trợ tới Syria là sự vi phạm chủ quyền của nước này, đồng thời cho rằng chính phủ Syria có thể đảm trách công tác phân phối hàng cứu trợ. Theo LHQ, khoảng 11 triệu người Syria cần cứu trợ nhân đạo.

Liên Hiệp Quốc: các vụ không kích của Syria và Nga là tội ác chiến tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.