LHQ chỉ trích các nước giàu tích trữ quá mức vắc xin Covid-19

29/03/2021 09:13 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Antonio Guterres chỉ trích các nước phát triển tích trữ quá mức vắc xin Covid-19, đồng thời kêu gọi họ chia sẻ với thế giới để giúp kiểm soát đại dịch.

"Tôi cực kỳ lo ngại về tình trạng phân phối vắc xin rất không công bằng trên thế giới. Vì lợi ích của tất cả người dân trên thế giới, vắc xin phải thực sự được xem là hàng hóa công cộng toàn cầu", ông Guterres nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBC (Canada) ngày 28.3.
Ông Guterres chỉ trích các nước giàu xây dựng nguồn cung vắc xin Covid-19 vượt quá nhu cầu của người dân trong nước và kêu gọi "xing đừng dự trữ vắc xin quá mức".
Hiện thế giới có chương trình Covax, vốn là sáng kiến do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu nhằm đảm bảo phân phối vắc xin Covid-19 công bằng trên toàn cầu.

Nóng mặt vì thiếu vắc xin Covid-19, EU hạn chế gắt gao xuất khẩu ra ngoài khối

Tuy nhiên, ông Guterres lưu ý chương trình Covax đang gặp "khó khăn" vì tình trạng đầu cơ vắc xin Covid-19.
Tổng thư ký LHQ nhấm nhạnh khả năng kiểm soát đại dịch "phụ thuộc rất nhiều vào việc tiêm chủng càng nhanh càng tốt cho dân số trên toàn thế giới".
Ông Guterres đồng thời kêu gọi G20 (nhóm các nền kinh tế lớn) sớm thúc đẩy cơ chế hỗ trợ tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên toàn cầu.
Khi được hỏi về khả năng áp dụng hộ chiếu vắc xin Covid-19 trên toàn cầu, ông Guterres thận trọng nói: “Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, chúng ta cần phải có cuộc thảo luận nghiêm túc để đảm bảo tính công bằng và sự hợp tác hiệu quả trên toàn thế giới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.