LHQ cho phép tấn công Libya

18/03/2011 10:28 GMT+7

(TNO) Vào lúc 5 giờ 50 phút sáng 18.3 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết thiết lập một vùng cấm bay ở Libya cũng như ủng hộ “tất cả các biện pháp cần thiết” - ngôn ngữ được dùng để chỉ hành động quân sự - nhằm bảo vệ dân thường và khu dân cư, theo AFP.

Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an có tỉ lệ phiếu ủng hộ là 10-0. Có 5 thành viên bỏ phiếu trắng tại phiên họp ở New York là Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Đức.

Nghị quyết được Anh, Pháp và Lebanon đề xuất với sự ủng hộ của Mỹ. Nghị quyết cũng yêu cầu các lực lượng của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi phải ngưng bắn. Các vụ không kích sẽ được sử dụng như là biện pháp chế tài chính bởi nghị quyết bác bỏ việc sử dụng bộ binh.


 Đại diện của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Susan Rice - Ảnh: AFP

Theo AFP, sau khi nghị quyết được thông qua, những tiếng súng chào mừng ngay lập tức vang lên ở thành phố Benzaghi, đại bản doanh của quân nổi dậy.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho những người đồng nhiệm ở Anh và Pháp để thảo luận các biện pháp hợp tác thực thi nghị quyết.

Một thông báo của Nhà Trắng nói: “Các nguyên thủ đồng ý hợp tác chặt chẽ trong những bước kế tiếp, tiếp tục làm việc với khối Ả Rập và các đối tác quốc tế khác để bảo đảm thực thi các nghị quyết của LHQ về Libya”.


 Người dân ở Benzaghi ăn mừng sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết - Ảnh: AFP

Về phía Libya, chính phủ nước này tuyên bố hành động của LHQ “đe dọa sự thống đất của đất nước”. Trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã thề rằng lực lượng của ông sẽ chiếm Benzaghi  trong vài giờ nữa.

Ông Gaddafi đe dọa trên truyền hình: “Quyết định đã được đưa ra. Chúng tôi sẽ đến trong tối nay. Sẽ không có sự khoan dung hay thương xót nào. Thế giới cần thấy Benzaghi được giải phóng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Libya cảnh báo một cuộc tấn công của nước ngoài sẽ phát động cuộc trả đũa mang lại nguy hiểm cho giao thông đường biển và đường hàng không ở Địa Trung Hải.

Các nhà ngoại giao cho biết một liên minh do Anh, Pháp, Mỹ dẫn đầu và bao gồm một vài nước Ả Rập đang chuẩn bị thực hiện việc không kích ở Libya. Truyền thông Canada đưa tin Ottawa cũng sẽ gửi chiến đấu cơ tham gia.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói tại LHQ: “Chúng ta có rất ít thời gian. Đây là chuyện tính bằng ngày và thậm chí có lẽ tính bằng giờ. Chúng ta không được đến quá trễ”.

Một nhà ngoại giao giấu tên nói Qatar và UAE có thể sẽ tham gia vào liên minh quân sự nói trên.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.