LHQ đề nghị Uganda xem lại luật chống đồng tính

26/02/2014 17:26 GMT+7

(TNO) Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 25.2 đề nghị chính phủ Uganda xem xét lại luật chống đồng tính vừa được ban bố ở nước này, theo AFP.

(TNO) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày 25.2 đề nghị chính phủ Uganda xem xét lại luật chống đồng tính vừa được ban bố ở nước này, theo AFP.

>> Uganda: Quan hệ đồng tính bị phạt tù chung thân

LHQ đề nghị Uganda xem lại luật chống đồng tính
Đám tang anh David Kato, một người Uganda bị đánh chết tại nhà vào năm 2011 vì đồng tính - Ảnh: AFP

Ông Ban Ki-moon mong muốn “chính phủ Uganda bảo vệ người dân trước mọi nguy cơ bị bạo hành hoặc phân biệt đối xử” và hy vọng điều luật nói trên “sẽ bị sửa đổi hoặc bãi bỏ”.

Luật của Uganda vốn đã quy định quan hệ đồng tính có thể bị kết án chung thân.

Tuy nhiên, luật vừa được Tổng thống nước này Yoweiri Museveni ban bố hôm 24.2, tăng cường thêm nhiều biện pháp chống người đồng tính.

Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là điều khoản “bắt buộc tố cáo những người có biểu hiện đồng tính”.

Nhiều nước phương Tây đã chỉ trích mạnh mẽ luật này. Hà Lan, vốn là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép hôn nhân đồng tính (năm 2001), đã quyết định tạm ngưng khoản viện trợ trị giá 7 triệu EUR để phản đối.

Lan Chi

>> Ông Ban Ki-moon lên tiếng về vụ kiện “đường lưỡi bò”
>> Ông Ban Ki-moon không ủng hộ thỏa thuận tị nạn dành cho tổng thống Syria
>> Ông Ban Ki-moon sắp thăm Myanmar
>> Ông Ban Ki-moon tái đắc cử Tổng thư ký LHQ
>> Tổng thư ký LHQ Ban ki-moon chính thức tái ứng cử
>> Thế mạnh của ông Ban Ki-moon

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.