LHQ muốn chặn vũ khí cung cấp cho Myanmar

Khánh An
Khánh An
19/06/2021 08:11 GMT+7

Reuters ngày 18.6 đưa tin Đại hội đồng LHQ đang muốn các nước thành viên chặn dòng vũ khí cung cấp cho Myanmar, kêu gọi quân đội nước này tôn trọng kết quả bầu cử năm ngoái và thả những người bị bắt giữ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi .

Phương Tây đang thúc đẩy tổ chức gồm 193 thành viên này lên tiếng nhiều hơn về vấn đề Myanmar, nhưng LHQ trước đó đã hoãn ra nghị quyết nhằm đạt sự ủng hộ nhiều hơn, nhất là từ các nước ASEAN.
Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không ràng buộc về pháp lý nhưng có sức ảnh hưởng về chính trị. Trái với nghị quyết của HĐBA, không nước nào có quyền phủ quyết nghị quyết của Đại hội đồng.

Bà Aung San Suu Kyi ra tòa, lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh sau khi bị bắt trong chính biến Myanmar

Đại sứ Myanmar tại LHQ Kyaw Moe Tun của chính quyền dân sự trước chính biến hiện đang kêu gọi các thành viên LHQ ủng hộ nỗ lực phục hồi dân chủ của người dân Myanmar.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.