LHQ: Thế giới có đến 25 triệu người thất nghiệp vì đại dịch COVID-19

19/03/2020 12:33 GMT+7

Đại dịch COVID-19 sẽ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thế giới có thể sẽ có thêm gần 25 triệu người thất nghiệp, theo đánh giá của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Dựa trên các kịch bản khác nhau về tác động của đại dịch COVID-19 đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, ILO ước tính thế giới sẽ có thêm 5,3 triệu-24,7 triệu người thất nghiệp, theo Reuters.
Thế giới có 188 triệu người được ghi nhận là thất nghiệp trong năm 2019, theo ILO. Để so sánh, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 đã làm tăng thêm 22 triệu người thất nghiệp trên thế giới.
"Đây không còn là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Dịch COVID-19 sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng thị trường lao động nghiêm trọng và khủng hoảng kinh tế gây ảnh hưởng rất lớn đến con người", Tổng giám đốc ILO Guy Ryder nói.
"Năm 2008, thế giới đã đoàn kết để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhờ vậy điều tồi tệ nhất đã được đẩy lùi. Trong đại dịch COVID-19, nếu chính phủ các nước phối hợp hành động nhanh chóng như năm 2008 thì tác động đối với tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu có thể thấp hơn đáng kể", ông Ryder.

[VIDEO] YouTube, Facebook cảnh báo nhiều video sẽ bị gỡ bỏ khi trí tuệ nhân tạo lọc nội dung về Covid-19

Tính từ nay cho đến cuối năm 2020, thu nhập của người lao động trên thế giới sẽ giảm 3,4 nghìn tỉ USD, ILO ước tính.
Theo số liệu của AFP, khoảng 500 triệu người phải ở nhà vì những lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại khắp thế giới nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19, đến nay làm hơn 8.800 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.