Li Băng có thủ tướng mới

31/08/2020 19:31 GMT+7

Tổng thống Li Băng Michel Aoun ngày 31.8 đã chỉ định Đại sứ nước này tại Đức, ông Mustapha Adib làm thủ tướng mới.

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Mustapha Adib của Li Băng cho biết sẽ sớm thành lập chính phủ để tiến hành các cải cách nhằm đưa Li Băng thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay.
Việc tiến hành cải cách là bước cần thiết để Li Băng đảm bảo được thỏa thuận hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Ông Adib (48 tuổi) được bổ nhiệm sau khi chính phủ của người tiền nhiệm Hassan Diab từ chức ngày 10.8, theo sau vụ nổ ở cảng Beirut làm ít nhất 190 người thiệt mạng.
Vụ nổ làm hơn 6.000 người bị thương cũng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại trung tâm thủ đô Beirut, với hàng ngàn người dân xuống đường đòi chính phủ từ chức, đồng thời cáo buộc lãnh đạo Li Băng tham nhũng và tắc trách.
Việc ông Mustapha Adib được chỉ định làm thủ tướng diễn ra chỉ vài tiếng trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm Li Băng vào ngày 31.8.

Toàn bộ chính phủ Li Băng từ chức trước sức ép biểu tình sau vu nổ thảm khốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.