Li Băng tịch thu băng vệ sinh chứa chất phóng xạ

21/03/2015 10:35 GMT+7

(TNO) Báo Li Băng The Daily Star đưa tin hải quan nước này ngày 20.3 đã tịch thu hơn nửa tấn băng vệ sinh phụ nữ chứa chất phóng xạ tại Sân bay quốc tế Rafik Hariri ở thủ đô Beirut.

(TNO) Báo Li Băng The Daily Star đưa tin hải quan nước này ngày 20.3 đã tịch thu hơn nửa tấn băng vệ sinh phụ nữ chứa chất phóng xạ tại Sân bay quốc tế Rafik Hariri ở thủ đô Beirut. 

Sân bay Quốc tế Rafik Hariri ở thủ đô Beirut của Li Băng
Sân bay quốc tế Rafik Hariri ở thủ đô Beirut của Li Băng - Ảnh: AFP
Bộ Tài chính Li Băng cho biết 30 thùng băng vệ sinh đã bị tịch thu sau khi các máy quét điện tử phát hiện chất phóng xạ trong lô hàng này.
Bộ trưởng Tài chính Li Băng Ali Hassan Khalil đã ra lệnh đem mẫu thử của lô hàng đi xét nghiệm tại Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Li Băng.
Lô hàng trên được đưa đến Beirut trên một chuyến bay từ Dubai thuộc UAE.
Việc phát hiện số băng vệ sinh khác thường nói trên xảy ra giữa lúc Li Băng tiến hành truy quét hàng hóa chứa chất phóng xạ được tuồn lậu vào nước này.
Tháng trước, giới chức hải quan tại Sân bay Rafik Hariri đã phát hiện chất phóng xạ trong một lô hàng vỏ điện thoại di động nhập từ Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.