Liam Hemsworth trở thành tên gọi được phụ huynh yêu thích nhất tại Mỹ

17/05/2019 07:32 GMT+7

Liam và Emma là hai cái tên được các bậc phụ huynh lựa chọn hàng đầu để đặt cho con cái. Đây được xem là phong trào đặt tên dựa theo sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ Hollywood trong năm 2018.

Theo báo cáo mới nhất của Name berry, chuyên trang gợi ý đặt tên con cái dành cho các bậc phụ huynh, vừa công bố danh sách các tên gọi trẻ em được yêu thích nhất tại Mỹ năm 2018. Trong đó, tên gọi Liam đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tên bé trai. Trong khi đó, Emma là tên gọi được ưu ái dành cho các bé gái. Được biết, những tên gọi này xuất phát từ việc yêu thích các diễn viên đình đám tại Hollywood như: Liam Hemsworth, Emma Stone, Emma Watson…
Nằm trong top 10 các tên gọi hàng đầu cho trẻ em ở Mỹ còn xuất hiện những ngôi sao nổi bật như: Ava, Sophia, William, James, Oliver và Logan, Charlotte…
Chia sẻ với tờ People, các chuyên gia tại Nameberry.com cho biết những người nổi tiếng đã tạo nên một làn sóng văn hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm và sở thích đặt tên dành cho con cái của các bậc phụ huynh hiện đại. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết yếu tố chi phối tên gọi của trẻ em đa phần dựa theo mức độ nổi tiếng của ca sĩ, diễn viên, người mẫu, thậm chí là con cái của họ.
Liam Hemsworth trở thành tên gọi được phụ huynh yêu thích nhất tại Mỹ1
Bảng xếp hạng các tên gọi dành cho bé trai và bé gái được yêu thích nhất tại Mỹ năm 2018 Ảnh: Chụp màn hình
Dưới đây là một số ví dụ điển hình thể hiện thói quen và sự quan tâm của các bậc cha mẹ người Mỹ trong việc tham khảo tên gọi cho trẻ em.
Harper: Đây là tên của đứa con gái út danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham, đã nhảy vọt vào top 10 những cái tên dành cho con gái.
Lucas: Tên của nam diễn viên nóng bỏng Lucas Hedges lần đầu tiên đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.
Meghan: Sự nổi tiếng của Nữ công tước xứ Sussex đã thúc đẩy một làn sóng đặt tên con cái với mong muốn sở hữu sự thông minh và trái tim nhân hậu như vợ hoàng tử Harry. Được biết, đây là tên gọi phổ biến vào thập niên 80 của thế kỷ trước.
Archie: Trước khi em bé hoàng gia, con của vợ chồng hoàng tử Harry ra đời, tên gọi Archie đã trở thành một lựa chọn lý tưởng với bất kỳ bậc phụ huynh nào khi băn khoăn về tên gọi của bé trai. Theo thống kê, tên Archie đã tăng hơn 200 điểm để lần đầu tiên vào top 1.000 danh xưng ưa thích sau 30 năm.
Genesis: Genesis là tên bé trai tăng nhanh nhất năm 2018, điều này được nhiều chuyên gia dự đoán là nhờ con trai của ca sĩ Alicia Keys.
Dior: Giới mộ điệu thời trang không ai không biết đến tên tuổi đình đám của nhà thiết kế người Pháp Christian Dior. Với sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng toàn cầu, tên gọi Dior trở thành xu hướng đặt tên cho các bé gái.
Saint: Đây là tên con trai của nữ hoàng thị phi Kim Kardashian.
Luna: Tên gọi này nghĩa là mặt trăng, đây cũng là tên em bé nổi tiếng của ca sĩ John Legend và Chrissy Teigen.
Owen: Tên gọi này xuất phát từ một vị thánh cổ xưa. Đây cũng là tên của nam diễn viên hài Owen Wilson, nổi danh nhờ vai diễn trong Wedding Crashers. Danh xưng này vào top 25 tên gọi dành cho bé trai
Yara: Lần lượt đánh bại Arya và Khaleesi, Yara trở thành tên gọi được yêu thích nhất xuất phát từ series Game of Thrones.
Elsa: Người hâm mộ bộ phim Frozen không khỏi thích thú khi nhắc đến cặp chị em nổi danh nhà Disney. Elsa chính là tên gọi của nữ hoàng băng giá, đầy quyến rũ và quyền lực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.