Libya có thủ tướng mới

01/11/2011 07:30 GMT+7

(TNO) Chính quyền lâm thời Libya hôm 31.10 đã bầu học giả Abdurrahim al-Keib làm thủ tướng mới của quốc gia Bắc Phi này.

Theo BBC, ông al-Keib, một học giả chuyên về năng lượng điện, đã nhận được 26 phiếu ủng hộ trong tổng số 51 phiếu bầu từ các thành viên của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp quốc gia (NTC), qua đó đánh bại 8 ứng viên khác.

Chính trị gia 52 tuổi này dự kiến sẽ thành lập nội các trong vòng vài ngày tới.

Chính phủ lâm thời mới sẽ điều hành Libya cho đến khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.

NTC đưa ra thông báo trên vài ngày sau khi tuyên bố quốc gia này “được giải phóng”.

NTC muốn Quốc hội được bầu ra trong vòng 8 tháng tới và tổng tuyển cử sẽ được tiến hành vào năm 2013.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.