Lịch sử và tương lai giao lưu văn hóa Pháp - Việt - Nhật

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
05/11/2022 07:04 GMT+7

Ngày 3 - 4.11, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế phối hợp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Vinh, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên , Viện Pháp tại VN, Đại sứ quán Pháp tại VN, Viện Nghiên cứu châu Á, ĐH Aix Marseille (Pháp) và Tổ chức The HEAD Foundation (Singapore) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa - giáo dục lần thứ 3 năm 2022 (ICCE 2022) chủ đề Giao lưu văn hóa, giáo dục Pháp - Việt - Nhật: Lịch sử và phát triển. Quỹ Đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Vingroup và Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại VN tài trợ hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, TS Nguyễn Văn Thuấn, Trưởng khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, cho biết Pháp - VN - Nhật Bản là 3 quốc gia ở 2 không gian văn hóa khác nhau. Dù giữa Đông và Tây luôn có khoảng cách và những điểm khác biệt về lịch sử, văn hóa, giáo dục nhưng do vận mệnh lịch sử riêng nên VN đã có quá trình tiếp xúc, giao lưu, ảnh hưởng và tiếp biến văn hóa Nhật Bản, Pháp từ rất lâu đời.

Tại hội thảo, các diễn giả đến từ các tổ chức, đơn vị giáo dục uy tín của VN, Pháp và Nhật Bản như GS Muranushi Michimi (ĐH Gakushuin), PGS Frédéric Roustan (ĐH Lyon), PGS Junko Nimura (ĐH Shirayuri), PGS Ikeda Reiko (ĐH Tottori), PGS Nguyễn Phương Ngọc và PGS Brigitte Sabattini (ĐH Aix-Marseille)… trình bày tham luận và tham gia 7 phiên thảo luận chuyên đề khác nhau.

Đây là hội thảo quốc tế nhận được 70 báo cáo khoa học từ nhiều tác giả, nhóm tác giả trong nước và các đồng nghiệp từ Pháp, Nhật. Qua đó, nêu ra nhiều dẫn chứng về giao lưu văn hóa giữa VN, Pháp, Nhật Bản và thông qua văn học, ngôn ngữ học, sử học, pháp luật, giáo dục, nghệ thuật, kinh tế - chính trị… trong lịch sử, hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.