Lịch thi đấu, lịch truyền hình trực tiếp vòng bảng Cúp C1/Champions League đêm nay 14.9

Kim Chao
Kim Chao
14/09/2021 07:00 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng bảng Cúp C1/Champions League diễn ra đêm nay và rạng sáng mai 15.9 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Cúp C1/Champions League bắt đầu bước vào vòng đấu bảng với sự góp mặt của 32 CLB đại diện cho các nền bóng đá nổi bật của châu Âu. Vào đêm nay và rạng sáng mai 15.9 (theo giờ VN), các bảng E, F, G và H sẽ đá lượt đấu đầu tiên của UEFA Champions League mùa bóng 2021-2022.
Đáng chú ý nhất vòng đấu này chính là cuộc đụng độ giữa chủ nhà Barcelona Bayern Munich tại bảng E. Mùa bóng năm ngoái, Messi và các đồng đội đã phải cúi mặt rời sân vận động Ánh Sáng (Bồ Đào Nha) sau khi bị Bayern Munich hạ nhục 8-2 trong trận tứ kết Champions League. Messi giờ không còn khoác áo cho Barcelona nữa nhưng các đồng đội còn lại rất muốn rửa nỗi nhục ngày 15.8.2020. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho Barca khi đội bóng của HLV Koeman không còn là ông kẹ ở châu Âu, còn Bayern Munich vẫn là một thế lực đáng gờm.
ĐKVĐ Chelsea cũng xuất quân vào rạng sáng mai khi tiếp đón đội bóng được cho là yếu nhất bảng H đến từ Nga Zenit Saint Pertersburg. Dù chưa lần nào gặp nhau trong quá khứ nhưng cán cân đã nghiêng hẳn về phía đại diện của Ngoại hạng Anh vì đội bóng của HLV Tuchel vượt trội hơn đối thủ về nhiều mặt. Chelsea chiến thắng như thế nào mới là điều người hâm mộ quan tâm lúc này.
Cũng ở bảng H, Juventus đến sân Malmo FF với sức mạnh yếu hơn nhiều so với 2 mùa giải trước bởi họ đã bán mất Ronaldo. Dù đá khá tệ tại Serie A mùa này nhưng "Lão phu nhân" vẫn hơn hẳn đội chủ nhà về đẳng cấp của mình. Nếu không có gì bất ngờ, Juventus tiếp tục rời Thụy Điển với một chiến thắng, giống như điều họ làm được vào năm 2014 (thắng 2-0).

Ronaldo mang lại niềm hứng khởi cho M.U

Ảnh: Reuters

Một trận đấu đáng được quan tâm khác diễn ra ở bảng F khi M.U sẽ đến Thụy Sĩ để gặp đội chủ nhà Young Boys. Hai đội từng gặp nhau trong quá khứ và M.U đều giành chiến thắng mà không để lọt lưới bàn nào. Cho dù có được HLV Solskjaer tung vào sân hay không, sự có mặt của ngôi sao Ronaldo trong đội hình M.U vẫn mang lại sức hút đáng kể. "Quỷ đỏ" chắc chắn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà và nhiều khả năng họ sẽ rời Thụy Sĩ với 3 điểm trong tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.