Lịch thi đấu, trực tiếp World Cup 2022 hôm nay 10.12: Chờ nội chiến châu Âu đỉnh cao

Kim Chao
Kim Chao
10/12/2022 09:06 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả tứ kết World Cup 2022 diễn ra hôm nay thứ bảy 10.12 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Vào hôm qua, tuyển Croatia đã tạo nên cơn địa chấn ở vòng tứ kết khi hạ đẹp ứng cử viên Brazil sau loạt sút luân lưu 11m (với tỷ số 4-2). Sau đó, tuyển Hà Lan cũng suýt lội ngược dòng thành công trước Argentina (thua trước 0-2) nhưng lại để thua 3-4 ở loạt đấu súng cân não sau đó. Nhiều khả năng, 2 trận tứ kết còn lại diễn ra hôm nay 10.12 (theo giờ VN) tiếp tục kéo dài cân não.

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp "ngựa ô" Ma Rốc vào lúc 22 giờ tại sân Al Bayt. Ma Rốc đã hạ gục ông lớn Tây Ban Nha ở vòng 1/8 bằng loạt đấu súng cân não và giờ đây, họ đã viết nên lịch sử cho riêng mình khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải đấu danh giá nhất hành tinh. Tuy nhiên, những Zyiech, Hakimi không muốn dừng lại ở đó.

Tuyển Ma Rốc có lối chơi cực kỳ khó chịu, phòng ngự chặt chẽ và phản công chớp nhoáng khiến các đối thủ giờ đây bắt đầu dè chừng. Hạ được tuyển Tây Ban Nha, tuyển Ma Rốc kỳ vọng tiếp tục hạ tiếp người láng giềng còn lại trên bán đảo Iberia để trở thành đội bóng thú vị nhất World Cup lần này.

Ramos và Bruno làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của tuyển Bồ Đào Nha

afp

Trong khi đó, người hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha cũng đã yên tâm phần nào khi họ đã thấy được tuyến cầu thủ kế thừa Ronaldo. Cú hat-trick của Goncalo Ramos trong trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8 là dấu ấn rõ ràng nhất trong chiến thắng 6-1 đó. Tuyển Bồ Đào Nha trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2022 tính đến thời điểm hiện tại (12 bàn) và họ sẽ không ngần ngại chặn đứng Ma Rốc trên con đường chinh phục lịch sử.

Ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu giữa Harry Kane và Mbappe?

afp

Vào lúc 2 giờ sáng 11.12, sân Al Thumama sẽ chứng kiến cuộc đụng độ kinh điển của bóng đá châu Âu khi hai đại diện của lục địa già là tuyển Anh Pháp phải đối đầu nhau. Hai đội tuyển có đầy đủ những yếu tố để trở thành nhà vô địch và trận đụng độ này phần nào gây tiếc nuối cho cả hai giới hâm mộ.

Cả hai đều ghi được 3 bàn thắng ở trận đấu vòng 1/8 để thể hiện sức mạnh nơi hàng công, họ cũng có một hàng phòng ngự sẵn sàng chặn đứng bất cứ đợt tấn công nào và đặc biệt mạnh ở tuyến giữa, nơi những bậc thầy tổ chức tấn công hiện diện.

Tuyển Pháp nhỉnh hơn trong lịch sử đối đầu với tuyển Anh. Họ cũng nhỉnh hơn về lực lượng so với đối thủ khi những Mbappe, Griezmann hay Dembele được đánh giá "cứng" hơn so với Mason Mount, Henderson hay Bellingham. HLV Deschamps cũng dày dạn kinh nhiệm hơn ông Southgate khi có tuổi nghề cao hơn 4 năm. Nhưng những gì diễn ra trên sân mới là thứ quyết định vận mệnh của trận đấu và sự tỏa sáng của đôi chân nào đó sẽ tạo nên chiến thắng trong cuộc nội chiến này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.