Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn lần 3

04/12/2016 06:54 GMT+7

Từ năm 2014, trên tinh thần hướng đến hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật guitar cổ điển, Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn (SIGF) được Nhạc viện TP.HCM tổ chức với sự góp mặt của các nghệ sĩ guitar cổ điển quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới.

Ngoài mục đích giao lưu, trao đổi, bồi dưỡng thêm kiến thức và kinh nghiệm cho các sinh viên đang theo học chuyên ngành guitar cổ điển tại VN, các buổi hòa nhạc của nghệ sĩ quốc tế trong liên hoan đã dần trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của người mộ điệu tại TP.HCM.
Năm nay, SIGF bước sang mùa 3, với nhiều hoạt động được diễn ra liên tục: hòa nhạc, giảng dạy, thuyết trình, giao lưu và trao đổi các kiến thức về nghệ thuật đàn guitar từ ngày 7 - 11.12 tại Nhạc viện TP.HCM. Đặc biệt, các buổi hòa nhạc trong liên hoan guitar năm nay đều mang màu sắc riêng biệt, thể hiện phong cách khác nhau của các nghệ sĩ đến từ châu Âu, Mỹ, Úc và Á.
Đáng chú ý là chương trình Andras Csaki & Saigon Guitar Quartet diễn ra lúc 20 giờ ngày 8.12, khi khán giả yêu guitar VN lần đầu tiên được thưởng thức tiếng đàn của nghệ sĩ guitar tài hoa người Hungary Andras Csaki (ảnh), người đã 11 lần đoạt giải nhất tại các cuộc thi guitar quốc tế. Bên cạnh đó, với mong muốn tạo ra động lực mới cho sự phát triển của các nghệ sĩ guitar trẻ trong nước, ban tổ chức đã có cuộc tuyển chọn Nghệ sĩ guitar trẻ VN tham gia biểu diễn tại SIGF 2016, chọn được 10 gương mặt tiêu biểu. Buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ trẻ này vào ngày 11.12 còn có sự tham gia biểu diễn giao lưu của các sinh viên chuyên ngành guitar đến từ Mỹ và Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.