Liên hoan phim quốc tế Iran tôn vinh “chiến sĩ áo trắng”

Huệ Bình
Huệ Bình
24/08/2020 14:23 GMT+7

Liên hoan phim quốc tế kháng chiến Iran năm 2020 đã thêm một hạng mục đặc biệt cho các bộ phim về nhân viên y tế giữa mùa dịch Covid-19 .

Theo ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế kháng chiến Iran, hạng mục mới được đặt tên là “Những người bảo vệ sức khỏe”, được thêm vào để tôn vinh đội ngũ y tế trong tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Hãng thông tấn Fars News (Iran) dẫn lời của Bộ trưởng Y tế Kianoush Jahanpour xem cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 là một hành động phản kháng, và ca ngợi động thái của ban tổ chức liên hoan phim khi đưa thêm hạng mục “Những người bảo vệ sức khỏe” vào liên hoan phim năm nay. Ông Kianoush Jahanpour vui vì “điện ảnh có thể ghi lại những nỗ lực của nhân viên y tế” và lan tỏa đến khán giả toàn cầu.

Thí điểm cho các liên hoan phim sắp tới

Ban tổ chức liên hoan phim cho biết họ nhận được 372 bộ phim được gửi đến hạng mục này, bao gồm các phim của Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Indonesia, Ai Cập và Nigeria. Các phim tập trung vào tinh thần hết mình vì cộng đồng, sự hy sinh của các nhân viên y tế trong dịch Covid-19, bày tỏ “lòng biết ơn của thế giới” đối với những người ở tuyến đầu.
Tuy nhiên do số ca nhiễm tại Iran vẫn tăng cao nên ban tổ chức sẽ chia liên hoan phim năm nay thành 2 giai đoạn. Trước mắt, giai đoạn 1 sẽ tổ chức trực tuyến và chỉ dành riêng cho hạng mục mới thêm vào liên hoan phim là “Những người bảo vệ sức khỏe”, diễn ra tại Tehran từ ngày 21 đến 27.9. Giai đoạn 2 của liên hoan phim (như liên hoan phim những năm trước) dự kiến kéo dài từ ngày 21 đến 27.11.

Cùng nhau xem phim ngoài trời như tại Liên hoan phim Arava năm 2019 có thể sẽ khó giữa mùa dịch Covid-19. Đa phần các sự kiện văn hóa được tổ chức trực tuyến để bảo đảm an toàn

Ảnh: The Jerusalem Post

Ahad Mikailzadeh, Giám đốc Bộ phận Truyền thông của liên hoan phim, cho biết: “Tổ chức giai đoạn 1 trực tuyến thành công sẽ cho chúng tôi kinh nghiệm quý báu để tổ chức giai đoạn 2 của liên hoan phim, cũng như nhiều sự kiện văn hóa sắp tới giữa mùa dịch và hậu Covid-19. Vì tổ chức một lễ hội trực tuyến tiết kiệm hơn nhiều nên cũng đáng cân nhắc cho các sự kiện sau này”.
Theo tờ Tehran Times, Liên hoan phim quốc tế kháng chiến Iran năm nay nhận được 1.260 tác phẩm dự thi từ các nhà làm phim khắp nơi trên thế giới. Các nhà làm phim châu Á gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất (460 phim), trong đó Ấn Độ đứng đầu với 248 phim. Liên hoan cũng nhận được 325 bộ phim từ các nhà làm phim châu Âu. Phần lớn đều là tác phẩm của các đạo diễn Tây Ban Nha. Liên hoan phim quốc tế kháng chiến Iran là sự kiện hằng năm để kỷ niệm cuộc chiến tranh khốc liệt Iran-Iraq 1980-1988.
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mọi sự kiện điện ảnh lớn trên thế giới, Iran cũng không ngoại lệ. Trước Liên hoan phim quốc tế kháng chiến Iran, Liên hoan phim Quốc tế Fajr (Fajr International Film Festival – FIFF) vốn được tổ chức hằng năm vào tháng 4 bị hoãn, sau đó bị hủy. Các liên hoan phim khác ở Iran như Liên hoan phim quốc tế Isfahan dành cho trẻ em và thanh thiếu niên (tổ chức vào tháng 10) hay Cinema Vérité - Liên hoan phim tài liệu quốc tế lớn của Iran (tháng 12) cũng sẽ được tổ chức trực tuyến do ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 gia tăng. Hiệp hội điện ảnh Iran mới đây thông báo sẽ tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Fajr trực tuyến nếu dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn cho đến tháng 2.2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.