Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông 2021 kết thúc tốt đẹp

14/03/2022 11:06 GMT+7

Ngày 27.02.2022, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vinh dự đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021.

Liên hoan phim 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, trong đó tập trung vào các nội dung bao gồm: Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19; sự thay đổi trong tâm lý, hành vi của người tham gia giao thông do ảnh hưởng của dịch bệnh; thực trạng và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ lái xe để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch... đã tạo môi trường hấp dẫn, kích thích tư duy, sáng tạo nghệ thuật; đồng thời là cơ hội để thanh, thiếu niên trau dồi, học hỏi các kiến thức về an toàn giao thông, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ Luật Giao thông.

Ban tổ chức trao giải nhất phóng sự cho tác phẩm “Nhanh hay chậm” của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp

Toyota Việt Nam

Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021 thu hút được sự tham gia đông đảo của các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp cũng như cộng đồng người dân.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi phát động, ban tổ chức Liên hoan phim đã nhận được 210 tác phẩm dự thi, trong đó có 90 phóng sự và 120 clip ngắn về an toàn giao thông. Với các tác phẩm thể hiện rõ ràng tính thời sự trong nhiều khía cạnh liên quan đến an toàn giao thông và ý thức của người dân, ban giám khảo với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã làm việc kỹ lưỡng và công tâm để chọn ra 22 tác phẩm xứng đáng trao giải tại Liên hoan phim năm nay.

Tại buổi lễ, ban giám khảo đã trao giải Nhất thể loại phóng sự cho tác phẩm “Nhanh hay chậm” của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, giải Nhất thể loại clip ngắn thuộc về tác phẩm “Ngã ba đường” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Ban Tổ chức cũng trao giải phim yêu thích được khán giả bình chọn cho 5 tác phẩm. Đáng chú ý, giải thu hút nhiều người dự thi là học sinh, trong đó có em Mai Quỳnh Thư (9 tuổi, Trường Tiểu học Chương Dương, Hà Nội) đã cùng bố xây dựng clip "Chúng em với an toàn giao thông" đoạt giải Ba tại Liên hoan phim 2021.

Ông Hiroyuki Ueda - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam trao giải cho tác giả giải nhất clip/ phim ngắn Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021

Toyota Việt Nam

Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông là hoạt động truyền thống của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, được phát động tổ chức 2 năm một lần từ năm 1996 với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hiệu quả, lâu dài và bền vững.

Qua 25 năm, liên hoan phim thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, ban, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết: "Thay mặt lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, tôi ghi nhận, biểu dương, chúc mừng đơn vị, địa phương, cá nhân đã có phim đạt giải, đồng thời tôi gửi lời cảm ơn các tập thể và tác giả đã nhiệt tình tham gia Liên hoan phim về an toàn giao thông lần này. Chính các bạn đã đóng góp các tác phẩm hay nhất cho hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông".

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại lễ trao giải Liên hoan phim An toàn giao thông toàn quốc năm 2021

Toyota Việt Nam

Ngoài ra, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng gửi lời cảm ơn Công ty Toyota Việt Nam đã đồng hành và ủng hộ Liên hoan phim về An toàn giao thông trong những năm vừa qua. Ủy ban kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng liên hoan phim về an toàn giao thông nói riêng và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Đây là năm thứ 3 Toyota Việt Nam tham gia đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông. Liên hoan phim là một trong rất nhiều hoạt động xã hội tích cực của Toyota Việt Nam, bám sát tầm nhìn và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội.

Trong suốt hơn 26 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”. Theo đó, Toyota luôn nỗ lực triển khai và thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, trong đó an toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu.

Thông qua chương trình, Toyota mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.