
'Trùm đa cấp' Lê Xuân Giang lĩnh án chung thân
Chiều 25.12, bị cáo Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt, bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như mức án VKSND TP.Hà Nội đề nghị.
Đa số các bị cáo trong vụ đa cấp Liên Kết Việt đều tìm cách chối tội.
Sáng 21.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt (Công ty Liên Kết Việt).
Sáng nay, 21.12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử đại tá "dỏm" kinh doanh đa cấp, lừa đảo hơn 68.000 người.
Theo dự kiến, sáng nay (21.12), TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt (Công ty Liên Kết Việt).
TAND TP.Hà Nội đã triệu tập 6.053 bị hại tham dự phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty Liên Kết Việt.
Các cơ quan tố tụng cũng xác định đại tá 'dỏm' và các đồng phạm đã nhờ người làm giả 2 quyết định và 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để sử dụng, nhằm tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư.
Nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên kết Việt.
Ngày 12.4, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Đà Nẵng cho hay cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hàng loạt cơ sở bán hàng đa cấp trên địa bàn do có nhiều sai phạm.
Khắp 18 tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên có 3.240 người sập bẫy mạng lưới đa cấp của Liên Kết Việt, trong đó 40% bị hại ở Đà Nẵng.
Mạng lưới đa cấp Liên Kết Việt vừa bị phanh phui với 60.000 nạn nhân cùng số tiền 1.900 tỉ đồng gây rúng động dư luận.
Bán hàng đa cấp ở nước ngoài là một phương thức kinh doanh tiến bộ, hiện đại nhưng khi “du nhập” VN đã biến tướng, gắn với một số vụ lừa đảo, tai tiếng.