Điển hình là như Công ty TNHH May mặc V.G, mặc dù đang xây dựng nhà xưởng và chỉ có 1.658 lao động đang học việc, nhưng đã lập 2 bộ hồ sơ xin cấp hạn ngạch, mỗi bộ hồ sơ khai "khống" số liệu lên tới 2.508 thiết bị và 4.000 lao động. Và Công ty V.G đã được Vụ XNK - Bộ Thương mại cấp hạn ngạch cho cả 2 bộ hồ sơ này với tổng hạn ngạch được cấp là 18.000 tá sản phẩm. Tiếp theo, Công ty V.P.C ở thời điểm đó cũng đang xây dựng nhà xưởng, chưa hề có thiết bị và nhân công may mặc, cũng lập 2 bộ hồ sơ xin hạn ngạch (mỗi hồ sơ khai "khống" số liệu lên tới 2.786 thiết bị và 3.000 lao động) và cũng được Vụ XNK "duyệt" cấp tổng hạn ngạch khoảng 20.800 tá sản phẩm. Chưa hết, Công ty M.U ở tỉnh Thái Bình thực tế chỉ có 900 thiết bị, 900 lao động có hợp đồng và 870 lao động không có hợp đồng cũng khai "khống" lên trong 5 hồ sơ xin hạn ngạch (có 2.200 thiết bị và 2.500 lao động/hồ sơ) để được Vụ XNK cấp 25.000 tá sản phẩm cho cả 5 hồ sơ. Đặc biệt, Công ty cổ phần A.V không có thiết bị, không có nhân công và Xí nghiệp Dệt may A.C chỉ có 720 thiết bị và 800 lao động đã lập 6 bộ hồ sơ (với 1.000 thiết bị và 2.450 lao động) lại được Vụ XNK cấp hạn ngạch hơn 16.000 tá sản phẩm. Một câu hỏi đặt ra là phải chăng các doanh nghiệp này đã có mối quan hệ "đặc biệt" nào đó với đường dây chạy quota ở Vụ XNK để được ưu đãi cấp hạn ngạch rộng rãi đến vậy?
Được biết, qua việc khám xét nhà riêng của Mai Thanh Hải tại 35 phố Liên Trì, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy vi tính xách tay (lưu giữ nhiều dữ liệu quan trọng), một số giấy tờ liên quan, 1 hộ chiếu công vụ và 1 hộ chiếu phổ thông của Hải. |
Một tình tiết khác cũng rất đáng lưu ý là vào thời điểm ấy, khi một cơ quan Trung ương làm việc với lãnh đạo Bộ Thương mại về vụ nhận hối lộ nói trên, thì Vụ trưởng Phạm Thế Dũng đã xác nhận rằng Mai Thanh Hải là cán bộ của Vụ "nhưng không được phân công làm ở bộ phận xét duyệt cấp hạn ngạch hàng dệt may cho các doanh nghiệp vào thị trường Hoa Kỳ".
Các phóng viên đang tác nghiệp gần nhà Mai Thanh Hải. |
Nhóm PVĐT
Bình luận (0)