Liên quan đến đường dây chạy quota dệt may: Xem xét trách nhiệm của tổ công tác liên bộ Thương mại - Công nghiệp

22/11/2004 00:03 GMT+7

Ngày 20/11, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên xung quanh vấn đề: trước và sau khi nguyên Thứ trưởng Mai Văn Dâu bị bắt tạm giam đã xuất hiện dư luận biện minh cho hành vi của ông này và đổ lỗi cho "cơ chế", một kiểm sát viên cao cấp của Viện KSND tối cao cho biết: "Trước khi bắt tạm giam ông Dâu, tôi đã trực tiếp bay vào TP.HCM để cùng cơ quan công an phúc cung một số bị can quan trọng trong đường dây này, và tôi thấy có đầy đủ chứng cứ, tài liệu để khởi tố ông Mai Văn Dâu về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nằm trong nhóm tội phạm về tham nhũng".

Sau khi phía Mỹ đặt chế độ quota cho một số mặt hàng dệt may Việt Nam (năm 2001), liên bộ Thương mại và Công nghiệp bắt đầu phân bổ quota xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ. Tổ công tác làm nhiệm vụ phân bổ quoto đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu. Tổ trưởng tổ điều hành là Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu Phạm Thế Dũng, tổ phó gồm Vụ phó Lê Văn Thắng và một vụ trưởng của Bộ Công nghiệp. Thành viên của tổ gồm các chuyên viên Nguyễn Việt Phú, Bùi Hồng Minh, Đỗ Thúy Lan (Bộ Thương mại) và hai chuyên viên của Bộ Công nghiệp. Một nguồn tin cho biết, hiện cơ quan điều tra đang yêu cầu hai bộ nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ công tác này. Riêng Vụ trưởng Phạm Thế Dũng, trước đây khi Công an TP Hà Nội xác minh việc Mai Thanh Hải bị tố giác nhận hối lộ 1,5 tỉ đồng để "chạy" quota cho Công ty Qualitex thì chính ông Dũng đã xác nhận "việc cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2003 cho Công ty Qualitex số lượng 28.000 tá sản phẩm là theo đúng tiêu chuẩn". Công an TP Hà Nội cũng cho rằng thời điểm ấy ông Dũng đã tỏ dấu hiệu "bất hợp tác" với cơ quan công an. Và nếu như ngay từ tháng 8/2003 không gặp khó khăn đó thì những tiêu cực đã được ngăn chặn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.