Liên quan đến nhóm khủng bố Việt Tân: Thêm Nguyễn Thị Thanh Vân bị trục xuất khỏi VN

14/12/2007 00:08 GMT+7

Lúc 21 giờ 30 ngày 12.12, trước sự chứng kiến của đại diện Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp, Sở Ngoại vụ TP.HCM và báo chí, cơ quan an ninh tại TP.HCM đã công bố lệnh trục xuất đối với Nguyễn Thị Thanh Vân và buộc Vân phải rời khỏi VN trong vòng 24 giờ, kể từ 21 giờ 30 ngày 12.12.2007.

Trước đó ít phút, khi vừa bước ra khỏi nơi giam giữ với hai túi tư trang gọn nhẹ, Vân đã nói với chúng tôi: "Công an VN làm việc rất lịch sự, khách quan và họ biết nhiều về chúng tôi hơn tôi tưởng. Chính vì vậy tôi thấy mình phải khai báo thành khẩn những gì mình làm, những gì mình biết. Tôi đã cam kết không tham gia vào các hoạt động chống phá VN để hy vọng còn có dịp được trở về VN".

Nguyễn Thị Thanh Vân sinh ngày 4.6.1956, là người Pháp gốc Việt, hiện cư ngụ tại 29 Rue de Marguerices 94240 L' Hay les Rose, Cộng hòa Pháp. Vân là một trong những thành viên của Việt Tân, xâm nhập trái phép vào lãnh thổ VN nhằm hoạt động khủng bố, bị cơ quan an ninh VN bắt ngày 17.11.2007 khi đang chuẩn bị phát tán truyền đơn.

Sau khi bị bắt, Vân khai nhận: Năm 1999, Vân được Trần Đức Tường và Nguyễn Ngọc Đức giới thiệu tham gia Việt Tân. Vân được giao làm biên tập viên cho nguyệt san "VN dân chủ" - một tờ báo phản động tiếng Việt phát hành tại hải ngoại. Năm 2006, Vân tiếp tục cộng tác với chương trình phát thanh "Chân trời mới".

Tháng 11.2007, Vân được Trần Đức Tường phân công về VN tham gia vào việc phát tán truyền đơn của Việt Tân qua đường bưu điện, nhằm kêu gọi nhân dân chống chính quyền. Truyền đơn và bì thư có logo của Việt Tân là do Nguyễn Đức Thuận (ủy viên Việt Tân tại Na Uy) chuẩn bị.

Ngày 13.11.2007, Vân bay từ Paris về Bangkok, sau đó về Campuchia và ngày 15.11.2007, Vân từ Campuchia đi ô tô về VN. Về đến TP.HCM, Vân đã tìm đến nhà Nguyễn Thế Vũ để nhận truyền đơn.

Sáng ngày 17.11.2007, Vân nhận hai túi tài liệu đựng 6.750 tờ truyền đơn của Việt Tân để cho vào phong bì phát tán qua đường bưu điện. Vân không ngờ rằng, hành trình xâm nhập trái phép trở về VN và hoạt động của mình đã bị an ninh VN theo dõi chặt chẽ. Khi họ đang cho truyền đơn vào phong bì, chưa kịp gửi thì bị bắt quả tang.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Vân đã thành khẩn khai báo, viết đơn xin khoan hồng và tự cam kết không tái phạm, không tham gia vào các hoạt động chống phá VN. Vân được đưa ra sân bây Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh lúc 23 giờ 30 theo chuyến bay VN 543 của Vietnam Airlines, từ TP.HCM sang Đức.

Sau khi ký biên bản giao nhận với đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh VN, bà Patricia Parachini, Phó tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.HCM nói: "Tôi chân thành cám ơn Chính phủ VN, Bộ Công an VN đã cho Nguyễn Thị Thanh Vân được hưởng chính sách khoan hồng. Tôi không nghĩ rằng sự việc lại được tiến hành nhanh chóng đến như vậy. Tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới không để xảy ra những trường hợp tương tự và không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến mối quan hệ Pháp - Việt".

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, Trương Leon (tên gọi khác là Trương Văn Sỹ, quốc tịch Mỹ) cũng đã bị trục xuất khỏi VN vì liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân.

Huy Toàn - Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.