Liên quan đến vụ án "Đồi Hoa Mai" ở Bình Thuận: Em ruột Hai Chi, Thọ “đại tá”, lãnh án 13 năm tù

30/06/2006 00:13 GMT+7

Hôm qua 29.6, tại TP Phan Thiết, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Công Thọ (tức Thọ "đại tá", đệ tử số một và cũng là em ruột Hai Chi) về tội "cố ý gây thương tích" và "mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép". Đây là phiên xét xử thứ hai đối với đồng bọn của Hai Chi trong chuyên án "Đồi Hoa Mai" khét tiếng ở Hàm Tân, Bình Thuận mà trước đây Báo Thanh Niên đã từng phản ánh.

Cùng hầu tòa với Thọ hôm qua còn có các "đàn em" là Hoàng Văn Sửu; Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Thành Anh; Nguyễn Quốc Nam; Trần Nhật Ký; Trần Vĩnh Trị và Nguyễn Ly. Luật sư và bị cáo Thọ đã đề nghị HĐXX triệu tập ra tòa cơ quan giám định pháp y Bình Thuận, nhưng tòa không chấp nhận.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với anh Lê Văn Tuyền, tối 25.11.2001, khi phát hiện anh Tuyền đang ngồi uống nước với bạn trong quán Ngọc Huệ (ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) Thọ đã điều động Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Nhật Ký, Hoàng Văn Sửu, Trần Vĩnh Trị, Lê Tấn Phước bao vây quán cà phê này và dùng chai thủy tinh đâm Tuyền. Khi Tuyền chạy thoát, lập tức cả bọn chuyển sang tấn công bạn của Tuyền là anh Nguyễn Minh Dũng từ Thủ Đức ra chơi, khiến anh Dũng mang thương tật suốt đời 31%. Sau khi gây án, Thọ "đại tá" đã về báo lại toàn bộ sự việc với đàn anh Hai Chi. Chính Hai Chi đã nhờ ông Hoàng Đình Loan (trung tá - Phó công an huyện Hàm Tân đã bị khởi tố bắt giam - PV) khi ấy là Đội trưởng đội điều tra làm cho vụ án chìm xuồng.

Ở một vụ án khác, do tranh giành địa bàn buôn bán gỗ lậu với đối thủ nên Thọ bị đánh. Thọ cho rằng kẻ thuê người đánh mình chính là anh Nguyễn Ngọc Thơ, cùng ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Khoảng 18 giờ ngày 9.4.2004, Thọ "đại tá" đã thuê một người tên Cường (hiện đã bỏ trốn) với giá 5 triệu đồng cùng với Nguyễn Ly (em con chú của Thọ) đến quán cà phê Mỹ Tâm dùng búa đóng đinh đánh dập nát ống chân Thơ. Thọ "đại tá" còn mua súng và giao cho Trần Vĩnh Trị giữ để "hành nghề". Tại tòa hôm qua, Thọ "đại tá" vẫn ngoan cố quanh co không thừa nhận vai trò chủ mưu tổ chức cố ý đánh người của mình. Nhưng sau khi HĐXX cho đối chất với đồng bọn ngay tại tòa thì Thọ "đại tá" đã phải cúi đầu nhận tội. Tại tòa bị hại Nguyễn Ngọc Thơ đã không chấp nhận mức thương tật 5% như cơ quan giám định pháp y Bình Thuận kết luận, đề nghị Bộ Công an giám định lại tỷ lệ thương tật này. Riêng bị hại Nguyễn Minh Dũng đề nghị các bị cáo phải bồi thường thêm 10 triệu đồng để anh đi mổ tay lấy nẹp inox trong xương tay ra. Cuối cùng tòa tuyên án: Thọ 13 năm tù; Sửu 11 năm; Tuấn 8 năm; Anh 6 năm; Nam 6 năm; Ký 6 năm; Trị 6 năm và Ly 3 năm tù.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.