Liên quan đến vụ PMU18: Chủ nhà hàng Phố Núi đòi bồi thường... 300 triệu đồng

10/06/2006 00:46 GMT+7

17h chiều 9/6, tại nhà hàng Phố Núi (số 52 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội), được phép của Sở Văn hóa - Thông tin (VH-TT) Hà Nội, Công ty TNHH thương mại Hồng Tuấn đã tổ chức cuộc họp báo xung quanh việc liên quan đến vụ án PMU 18 vừa qua, một số báo đã đưa tin:

"Bùi Tiến Dũng có quan hệ tình ái với bà Phạm Thị Trang (chủ nhà hàng Phố Núi); Dũng đã sử dụng nơi này như một địa điểm ăn chơi sa đọa; Dũng đã tặng bà Trang chiếc xe 29X-0179; biển số của chiếc xe này đã được Bùi Tiến Dũng "trả giá" là 2.000 USD". Đây là lần đầu tiên, một cuộc họp báo do tư nhân đứng ra tổ chức (với sự tư vấn của luật sư Trần Vũ Hải) được Sở VH-TT Hà Nội cấp phép.

Mở đầu, chồng bà Trang là ông Đoàn Hồng Tuấn đã làm cho không khí cuộc họp báo "nóng bỏng" lên khi gay gắt nói về thông tin được báo Tuổi Trẻ đưa ra: "Quán cà phê "PN" trên đường N.C.T - HN do một phụ nữ xinh đẹp tên "Tr" làm chủ. Tuy ngoài là quán cà phê nhưng bên trong "Tr" dành hẳn phòng ngủ của 2 vợ chồng để Bùi Tiến Dũng tiếp khách và chơi bài bạc. "Tr" tuyển cho quán một đội tiếp viên trẻ có ngoại hình khá và đặc biệt phải là sinh viên. Mỗi khi Bùi Tiến Dũng dẫn khách đến, trong đó hầu hết là các đại gia, "Tr" sẽ chọn những nữ tiếp viên "ngon" nhất đưa vào phòng ngủ".

Phóng viên báo Đại Đoàn Kết chất vấn: "Tên và địa chỉ được nêu ra trong đoạn tin này là không cụ thể. Ví như có người gửi một bức thư đề tên người nhận là bà "Tr" ở quán PN trên phố NCT thì liệu nhân viên bưu điện có đưa lá thư đến được địa chỉ này không? Vậy xin bà Trang cho biết tại sao bà lại khẳng định nhân vật "Tr" được nêu trong đoạn tin trên lại chính là bà?". Bà Trang đưa ra một số lập luận cho rằng nói đến quán PN ở đường N.T.C là nói đến nhà hàng Phố Núi ở đường Nguyễn Chí Thanh, và nói đến nhân vật "Tr" là nói đến bà (?).

Tiếp theo, bà Phạm Thị Trang khẳng định, Bùi Tiến Dũng chỉ là một trong số những khách hàng đã đến ăn uống tại nhà hàng Phố Núi và bà không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với Bùi Tiến Dũng; chiếc xe 29X-0179 do vợ chồng bà bỏ tiền ra mua (đứng tên sở hữu là Công ty Hồng Tuấn); ông Bùi Tiến Dũng không có bất kỳ sự liên quan nào trong việc lấy biển số xe trên. Mặt khác, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có thông báo số 112/C14 (P9) ngày 2/6/2006 xác định: "Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận đơn thư tố giác của quần chúng nội dung Bùi Tiến Dũng - nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bộ GTVT đã cho chị Phạm Thị Trang, chủ nhà hàng Phố Núi ở 52 Nguyễn Chí Thanh chiếc ô tô biển số 29X-0179. Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh theo nội dung đơn; kết quả xác minh kết luận: chiếc xe ô tô Land Cruise biển số đăng ký 29X-0179 mang tên Đoàn Hồng Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Tuấn, nguồn gốc chiếc xe này do anh Tuấn mua lại xe cũ đã qua nhiều chủ, sang tên ngày 22/3/2005 tại Công an Hà Nội".

Cuộc họp báo trở nên căng thẳng khi LS Trần Vũ Hải và vợ chồng bà Trang cho biết đã chính thức gửi đơn khởi kiện báo điện tử Vietnamnet ra Tòa dân sự TAND quận Đống Đa, Hà Nội ngày 6/6/2006 với lý do: Ngày 13/4/2006, liên quan đến vụ án Bùi Tiến Dũng PMU 18, báo Vietnamnet có đăng như sau: "Nguồn tin Vietnamnet cho biết, để có biển số đẹp cho chiếc xe ô tô BKS 29X-0179 mà Bùi Tiến Dũng tặng cho một người đẹp biệt danh Trang "Phố Núi", bị can Dũng đã phải trả 2.000 USD", "sau một thời gian xác minh, CQĐT xác định: chiếc xe mà Bùi Tiến Dũng tặng cho một người đẹp có tên Trang là được mua từ tiền do phạm tội mà có nên sẽ bị tịch thu". Đặc biệt, trong đơn khởi kiện, vợ chồng bà Phạm Thị Trang đòi Vietnamnet phải đăng thông tin cải chính liên tục trong một tuần, đăng lời xin lỗi và bồi thường 300.000.000 đồng cho những thiệt hại từ việc giảm thu nhập của nhà hàng, từ thiệt hại về danh dự tinh thần...

Ở một góc độ khác, trong khi LS Trần Vũ Hải cho rằng trong vụ việc này, ông chỉ tư vấn miễn phí cho nhà hàng Phố Núi để khởi kiện một số tờ báo, thì một nhà báo đặt câu hỏi: "Xin LS cho biết về thông tin ông đã ký hợp đồng vụ này với cái giá 26.000 USD (đã nhận trước 4.000 USD) có đúng hay không". LS Trần Vũ Hải phủ nhận thông tin này. Một nhà báo đưa ra thông tin: "Có một cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa LS Trần Vũ Hải và một phóng viên, trong đó ông Hải có nói rằng: "Mới đầu cũng không định làm vụ này, nhưng về sau thấy số tiền chi phí cho LS lớn quá nên đã nhận lời". LS Trần Vũ Hải cũng phủ nhận luôn thông tin này và cho rằng cuốn băng ghi âm nói trên là bất hợp pháp vì đã "ghi trộm".

Cuộc họp báo diễn ra trong thời gian 1 giờ, nhưng sự đối thoại giữa chủ nhà hàng Phố Núi, LS Trần Vũ Hải với nhiều phóng viên đã trở nên rất nóng với những bức xúc không cần thiết.

Việt Chiến - Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.