
Trung Quốc tăng tốc phát triển sức mạnh tàu sân bay
Việc Trung Quốc bổ sung thêm tàu sân bay đồng thời đẩy nhanh việc trang bị chiến đấu cơ tàng hình cho tàu sân bay trở thành nỗi lo cho nhiều bên trong khu vực.
Những hình ảnh gần đây chụp từ vệ tinh tại căn cứ không quân của quân đội Trung Quốc (PLA) khiến giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc bắt đầu chuẩn bị huấn luyện phi công cho tàu sân bay thứ tư.
Lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại thành phố Thượng Hải được cho là đã làm trì trệ việc đóng tàu và ảnh hưởng đến việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc.
AFP ngày 22.3 đưa tin giới chức Trung Quốc đã đặt TP.Thẩm Dương với 9 triệu dân thuộc tỉnh Liêu Ninh trong tình trạng phong tỏa từ khuya 21.3.
Ngày 30.1, CHDND Triều Tiên khai hỏa tên lửa đạn đạo, đánh dấu đợt phóng thứ 7 của nước này kể từ đầu năm đến nay, buộc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải lên tiếng bày tỏ quan ngại và Nhật Bản phản đối.
Trung Quốc vừa công bố đoạn phim và nhiều hình ảnh cho thấy tàu sân bay mini của Nhật Bản đã áp sát tàu sân bay Liêu Ninh của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương.
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc gần đây tiến hành cuộc tập trận hướng tới tác chiến thực tế ở Biển Đông, theo báo chí nước này.
Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc di chuyển đến vùng biển rộng ở Thái Bình Dương để tập trận.
Bộ Quốc phòng New Zealand vừa cảnh báo về mối đe dọa an ninh từ một Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific).
Số liệu mới cho thấy số ca nhiễm Covid-19 cộng đồng trong ngày ở Trung Quốc tăng trở lại, trong lúc nhiều biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt vẫn đang được áp dụng.
Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày ở Đức tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới liên tiếp và số ca nhiễm cộng đồng ở Trung Quốc cũng tăng.
Dù trước khi bán tàu sân bay cũ HMAS Melbourne, Úc đã tháo dỡ hết công nghệ nhạy cảm, nhưng các kỹ sư Trung Quốc được cho là vẫn quan tâm tới một số thiết bị trên tàu.