Lindsay Lohan sẽ "mất tích" một thời gian

23/07/2010 15:47 GMT+7

(TNO) Mặc dù thời gian ở tù đã được rút ngắn nhưng Lindsay Lohan khó lòng trở lại với phim trường và với khán giả trong "tương lai gần".

>> Lindsay Lohan đi tù / Lindsay Lohan chi bao nhiêu cho cuộc sống tiệc tùng? / Lindsay Lohan mở công ty / Lindsay Lohan shopping trong thời trang áo tắm! / Lindsay Lohan phát cáu vì bố / Lindsay Lohan tiết lộ bi kịch gia đình

Theo lệnh của tòa án, nữ diễn viên 24 tuổi chỉ phải ngồi tù 14 ngày, thay vì 90 ngày như bản án đã tuyên vào đầu tháng này do nhà tù quá tải, theo AP ngày 21.7.

 
Lindsay Lohan đến tòa án trước khi vào tù "bóc lịch" hôm 20.7 - Ảnh: Reuters

Ngày 20.7 (giờ địa phương) vừa qua, cô đã bắt đầu những ngày "bóc lịch". Trong tù, Lohan được đối xử như một tù nhân bình thường, phải xài các loại kem đánh răng và xà bông rẻ tiền. Tuy nhiên, vì là người nổi tiếng nên cô được đặc cách cho ở phòng riêng, để khỏi bị làm phiền.

Đầu tháng 8 tới, Lohan sẽ ra tù, nhưng cô vẫn bị giám sát và được yêu cầu báo cáo hằng ngày với nhân viên pháp lý. Sau đó, cô sẽ tham gia khóa điều trị nội trú dành cho người nghiện rượu kéo dài 3 tháng.

Như vậy, mặc dù án tù đã được rút ngắn nhưng ngôi sao Mean Girls vẫn không thể sớm trở lại với nền công nghiệp điện ảnh.

 
Lindsay Lohan trong trang phục tù nhân - Ảnh: Reuters

Cô sẽ không thể tham gia bộ phim về nữ diễn viên chuyên đóng phim khiêu dâm Linda Lovelace, dự kiến khởi quay vào cuối năm. Cô cũng không thể dự lễ ra mắt bộ phim Machete vào tháng 10. Machete là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lohan sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Sự nghiệp diễn xuất của Lohan bị gián đoạn kể từ năm 2007. Năm đó, cô đã bị bắt và bị phạt 2 lần vì tội lái xe khi đang say rượu và dùng ma  túy.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.