Lindsay Lohan trở lại Mỹ, muốn gặp gỡ ông Donald Trump

11/02/2017 15:05 GMT+7

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật ở Anh, chu du Thổ Nhĩ Kỳ, Lindsay Lohan đã trở lại Mỹ và tiết lộ nội dung phần 2 của Mean Girls .

Daily Mail đưa tin Lindsay Lohan đã có mặt tại trụ sở trang này tại New York ngày 10.2. Nữ diễn viên tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Facebook với biên tập viên Charlie Lankston. Cô tỏ ra thoải mái khi chia sẻ quan điểm của mình về chính trị, tình yêu, công việc, các vai diễn quá khứ và tương lai.
Nhận câu hỏi từ hàng ngàn người xem trực tiếp về việc ý định theo đạo Hồi, cô tiết lộ mình chưa cải đạo nhưng đang tiến hành việc đó. Lindsay tâm sự cô bị cuốn hút bởi niềm tin tôn giáo ấy đem lại cảm giác bình an. “Tôi đã nghiên cứu kinh Koran trong thời gian khá lâu. Tôi thực sự ngưỡng mộ và tìm thấy sự an ủi ở đó”, diễn viên 30 tuổi nói.
Tuy nhiên, cô thừa nhận: “Khi về lại đây tôi sợ hãi những gì có thể xảy ra vì niềm tin cá nhân của mình”. Được biết, em gái Ali Lohan của cô cũng đã chuyển từ Công giáo sang đạo Phật.
Lindsay Lohan còn thảo luận về chính trị, kêu gọi công chúng đoàn kết ủng hộ tân Tổng thống Donald Trump. Cô tỏ ra thông cảm và cho rằng ông Trump cũng là người của công chúng nên luôn bị “soi” kỹ. Lindsay phát biểu: “Ông ấy là tổng thống, chúng ta phải gắn kết với ông ấy. Nếu không thể đánh bại ông ấy, hãy ủng hộ ông ấy”.
Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ mong muốn gặp người đứng đầu nước Mỹ và kêu gọi ông đến Thổ Nhĩ Kỳ, thăm người tị nạn Syria. Ngôi sao phim Mean Gilrs cho rằng đây sẽ đem lại sự tích cực đối với nước Mỹ và bản thân ông Donald Trump khi ông này thực sự trải nghiệm xem Thổ Nhĩ Kỳ đã làm gì với người tị nạn và bao nhiêu người được chào đón đến đó.
Nữ diễn viên khẳng định: “Tổng thống Tayyip Erdogan có một trái tim rộng mở, và đất nước của ông ta luôn đứng bên cạnh ông ta. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải đoàn kết như thế”. Nhưng Lindsay quên không hề đề cập đến các cuộc đảo chính quân sự gần đây tại nước này. Cũng nhân đây, Lindsay bác bỏ nhận định cho rằng chuyến thăm trại tị nạn của cô chỉ nhằm mục đích gây chú ý.
Lindsay Lohan (trái) gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) và vợ ông khi thăm dinh tổng thống ngày 27.1.2017 Ảnh: AFP
Lindsay Lohan chia sẻ tiếp về nghề nghiệp, khẳng định phim ảnh vẫn luôn trong trái tim mình. “Tôi thích diễn xuất, đó là sở trường của tôi”. Lilo tiết lộ rằng giấc mơ của cô là được vào vai Ariel trong Nàng tiên cá dù Universal đã có nữ chính là Chloe Grace Moretz.
Ngoài ra, người đẹp bật mí bộ phim tiếp theo của cô sẽ “đụng chạm” vào “tình trạng tị nạn”. Cô dự kiến sẽ nói chuyện với Netflix về chuyện phân phối nó. Đặc biệt, Lohan cũng chia sẻ về vai diễn được yêu thích nhất của mình - Cady Heron - sẽ trở lại trong phần tiếp theo của Mean Girls (2004).
Mean Girls 2 sẽ rất tuyệt. Đó là điều tôi luôn hứng thú thực hiện”, Lindsay Lohan nói. Cô cho biết đã nói chuyện với nhà sản xuất Lorne Michaels về dự án. Lindsay Lohan cho hay trong phần mới có tên Mean Moms, khi các Cô nàng lắm chiêu đều đã có con, toàn bộ diễn viên cũ sẽ trở lại nhưng thêm sự xuất hiện của Chris Lilley, Jimmy Fallon và Drake.
Lindsay xác nhận lại rằng cô đang độc thân. Nữ diễn viên khẳng định: “Tôi hẹn hò với chính tôi thôi. Tôi không có Valentine”. Sau đó, Lindsay Lohan nhận được khoảng 200 lời cầu hôn từ cư dân mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.