Lính Ba Lan nhầm lẫn, 'xâm lược' lãnh thổ Czech

15/06/2020 12:55 GMT+7

Lính Ba Lan lập chốt canh nằm trong lãnh thổ của Cộng hòa Czech và ngăn người Czech đến tham quan một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Chính quyền Ba Lan đã thừa nhận quân đội nước này vô tình xâm phạm lãnh thổ của Cộng hòa Czech trong vụ việc nhầm lẫn hồi cuối tháng 5, theo Sputnik ngày 14.6.
Sự cố xảy ra trong thời gian hai nước đóng cửa biên giới nhằm ngăn dịch Covid-19. Binh lính Ba Lan khi đó được điều động đến biên giới để canh gác tại một cây cầu ngăn cách làng Pielgrzymow của Ba Lan với làng Pelhrimovy bên phía Czech.
Tuy nhiên, thay vì lập chốt canh bên phía lãnh thổ Ba Lan, binh lính Ba Lan lại đi qua phía Czech và chiếm luôn một nhà thờ là địa điểm thu hút khách du lịch tại đây.

BInh lính Ba Lan lập chốt canh trong lãnh thổ Czech

Ảnh từ Twitter

Truyền thông Czech đưa tin một số người dân và du khách đến nhà thờ đã bị binh lính Ba Lan ngăn chặn.
Sau khi giới chức Czech can thiệp, phía Ba Lan thừa nhận nhầm lẫn và đã rút quân khỏi khu vực. Bộ Quốc phòng Ba Lan nói rằng việc triển khai binh lính nói trên chỉ là hiểu lầm và không phải hành động cố ý.
Bộ Ngoại giao Czech hôm 13.6 xác nhận binh lính Ba Lan đã nhầm lẫn khi ngăn cản người dân Czech đến nhà thờ trong lãnh thổ Czech, đồng thời cho biết mâu thuẫn đã được giải quyết và binh lính Ba Lan đã rút đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.