Lính chiến cuối cùng Mỹ rời Iraq

19/12/2011 09:31 GMT+7

(TNO) Đơn vị lính chiến cuối cùng của Mỹ hôm 18.12 đã rời Iraq sang Kuwait, qua đó Mỹ chính thức kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 9 năm tại quốc gia vùng Vịnh này.

(TNO) Đơn vị lính chiến cuối cùng của Mỹ hôm 18.12 đã rời Iraq sang Kuwait, qua đó Mỹ chính thức kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 9 năm tại quốc gia vùng Vịnh này.

Đơn vị lính chiến cuối cùng trên gồm khoảng 100 xe chở 500 binh sĩ, theo hãng tin BBC.

Việc rút quân đã kết thúc trước thời hạn 31.12 mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ra nhằm hoàn tất cam kết bầu cử của ông.
 
Hiện tại, Mỹ chỉ để lại Iraq 157 lính phụ trách việc huấn luyện tại Đại sứ quán Mỹ.

Được biết, thời cao điểm trong chiến dịch của Mỹ tại Iraq, Mỹ có tới 170.000 binh sĩ, đồn trú ở hơn 500 căn cứ tại Iraq.

Gần 4.500 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ mở chiến dịch tại Iraq vào năm 2003.

Chiến dịch này cũng đã làm Washington tiêu tốn gần 1.000 tỉ USD.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Mỹ “ca khúc khải hoàn” trong cuộc chiến Iraq
>> Mỹ chính thức chấm dứt cuộc chiến ở Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.