Lính Đài Loan bắn hạ drone ‘dân sự’ của Trung Quốc tiếp cận đảo

01/09/2022 14:37 GMT+7

Hôm 1.9, Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo Lực lượng phòng vệ quần đảo Kim Môn đã bắn hạ “một thiết bị bay không người lái (drone) dân sự chưa xác định” sau khi thiết bị này xâm nhập khu vực giới hạn của đảo.

Lực lượng phòng vệ quần đảo Kim Môn bắn pháo sáng cảnh báo drone Trung Quốc

Lực lượng phòng vệ quần đảo Kim Môn

Đây là lần đầu tiên Cơ quan phòng vệ Đài Loan bắn hạ drone của Trung Quốc và động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc tăng lên mức cao nhất trong vài thập niên qua.

Phía Đài Loan cho hay drone dân sự đã xâm nhập “khu vực giới hạn” bên trên đảo Sư Tử, đảo nhỏ nằm giữa Trung Quốc đại lục và quần đảo Kim Môn của Đài Loan.

“Lực lượng đồn trú trên đảo đã tuân thủ các quy trình xua đuổi nhưng không thành công” và buộc phải bắn hạ drone, AFP dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Kim Môn nằm cách bờ Trung Quốc vài km và Đài Loan liên tục ghi nhận những vụ drone quấy rối các tiền đồn quân sự tại đây trong 2 tuần qua.

UAV dân sự Trung Quốc chụp ảnh, quay phim binh sĩ Đài Loan

Mạng xã hội Trung Quốc và Đài Loan xuất hiện những đoạn video clip ghi cảnh lính Đài Loan ném đá về phía drone để xua nó đi chỗ khác.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan và nhà lãnh đạo Thái Anh Văn trong tuần cảnh báo có thể dùng vũ khí bắn hạ nếu các drone của Trung Quốc phớt lờ những lời cảnh báo và yêu cầu rời đi.

Đầu tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng chuyện drone bay đến khu vực của Đài Loan không phải là điều gì đáng để làm ầm ĩ lên, vì drone đang xuất hiện khắp nơi trên lãnh thổ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.