TNO

Lính dù và không quân Mỹ diễn tập đánh chiếm sân bay trong 18 giờ

07/07/2016 08:00 GMT+7

(Tin Nóng) Hai năm một lần, Mỹ tổ chức tập trận phối hợp không quân và lính dù, gọi là JFEX với mục tiêu đánh chiếm bất kỳ sân bay nào trên thế giới chỉ trong 18 giờ!

(Tin Nóng) Hai năm một lần, Mỹ tổ chức tập trận phối hợp không quân và lính dù, gọi là JFEX với mục tiêu đánh chiếm bất kỳ sân bay nào trên thế giới chỉ trong 18 giờ!

Theo The Aviationist, ngày 18.6 qua, JFEX 2016 diễn ra ở căn cứ huấn luyện và thử nghiệm Nevada (NTTR). NTTR đóng vai trò sân bay của đối phương được trang bị máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không hùng hậu, và Sư đoàn dù số 82 phối hợp Không lực Mỹ tổ chức đổ bộ đường không đánh chiếm nơi này.

JFEX do Không lực Mỹ tổ chức, với sự phối hợp của Trường vũ khí Không quân cùng Sư đoàn dù số 82 của Lục quân tổ chức thực hiện, mục tiêu là tạo ra lực lượng phản ứng nhanh toàn cầu chống lại chiến thuật chống tiếp cận/chống thâm nhập (A2/AD).

Lực lượng phản ứng nhanh này có thể đánh chiếm bất kỳ sân bay, căn cứ nào trên thế giới chỉ trong 18 giờ, với sự yểm trợ hùng hậu của các loại máy bay và lính dù, đặc nhiệm cùng các vũ khí hiện đại do máy bay vận tải mang theo.

Máy bay tấn công mặt đất A-10C áp sát căn cứ địch, tấn công mục tiêu đất liền, tháng 6.2016 - Ảnh: Không lực Mỹ

Năm 2016 này, NTTR thủ vai trò của một căn cứ không quân có máy bay chiến đấu, radar, tên lửa phòng không hùng hậu, tạo ra một khu vực chống tiếp cận/chống thâm nhập (A2/AD).

Phía quân xanh gồm một lực lượng máy bay hùng hậu, với 33 chiếc thuộc 9 loại từ chiến đấu cơ đến oanh tạc cơ, trinh sát, cả UAV: F-16CM, F-15C, F-15E, EA-18G, B-52, A-10, E-3, RC-135J, E8, MQ-9. Có 1 bộ chỉ huy tác chiến trên mặt đất. Quân dù của sư đoàn số 82 được 39 máy bay vận tải C-130 và C-17 chuyên chở.

Vận tải cơ C-17 bay đến sân bay đối phương giữa làn khói của tên lửa phòng không bắn lên - Ảnh: Không lực Mỹ

Quân đỏ ở NTTR trang bị 10 máy bay (8 F-16 và 2 A-4) cùng lực lượng mặt đất với các dàn rocket cơ động tầm xa HIMARS. Lực lượng này bảo vệ căn cứ không quân phối hợp các máy bay chiến đấu tạo thành thử thách cao độ cho quân xanh muốn tấn công.

Đầu tiên, các máy bay tấn công mặt đất A-10 bay cực thấp đến sát sân bay triệt hạ các mối đe doạ. Tiêm kích F-16CM, F-15C và oanh tạc cơ B-52 vòng vòng trên cao đánh trả tên lửa phòng không và máy bay đối phương. 

Tiêm kích F-15C phóng hoả châu chống trả tên lửa phòng không và yểm trợ tấn công máy bay cùng các hệ thống phòng không đối phương - Ảnh: Không lực Mỹ

Sau khi vô hiệu hoá lực lượng mặt đất và trên không của quân đỏ, đội 39 máy bay C-17A và C-130H thả lính dù và đáp xuống đường băng sân bay mục tiêu để đưa các vũ khí hạng nặng ra như các dàn rocket, xe tăng, pháo binh…

Vận tải cơ C-130H thả quân dù
Vận tải cơ C-17A mang vũ khí và thiết bị quân sự đáp xuống sân bay đối phương - Ảnh: Không lực Mỹ

Lực lượng đặc nhiệm dù cũng nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí vòng ngoài bảo vệ cho sân bay mới chiếm, với sự hỗ trợ hoả lực mạnh của xe tăng và rocket…

Sau đó máy bay vận tải liên tục bay đến bổ sung thêm vũ khí như xe bọc thép chở quân, trực thăng vũ trang, cùng đạn dược.

Quân dù nhanh chóng triển khai bảo vệ căn cứ mới chiếm lĩnh, đánh trả các cuộc phản công
Sau đó máy bay vận tải liên lục đáp xuống sân bay, chở theo các vũ khí hạng nặng khác - Ảnh: Không lực Mỹ

Theo The Aviationist, cuộc tập trận này khó khăn hơn cả kịch bản chiến đấu thực sự. Qua JFEX, sĩ quan trường vũ khí Không quân mới có được thử thách và bản lĩnh để phục vụ.

Xem một cuộc tập trận đổ bộ đường không JFEX 2014 phối hợp giữa Không quân và lính dù Mỹ:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.