Lính Hải quân Mỹ bón cơm cho trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng

07/03/2018 18:00 GMT+7

Các sĩ quan, thủy thủ Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ vô cùng thân thiện, tự tay bón cơm cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Chữ thập đỏ Đà Nẵng.

Sáng 7.3, đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm, giao lưu và tặng quà cho các em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Chữ thập đỏ Đà Nẵng (Q. Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Đây là hoạt động bên lề chiến thăm của Hải quân Mỹ tại TP.Đà Nẵng kéo dài 4 ngày (ngày 5.3 đến 9.3).

Trung tâm là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc những trẻ em mồ côi bất hạnh, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật. Tại đây, các lính thủy Mỹ đã ân cần bón cơm, bế trẻ trên tay khẻ ru trẻ ngủ, vui đùa… khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Khi đến Trung tâm đúng vào giờ ăn của trẻ mồ côi, hàng chục lính Hải quân Mỹ, người thì ân cần bón cơm cho các em bị khuyết tật não, người thì bế trẻ trên tay đong đưa hát ru, người thì chơi đùa với trẻ...

Chứng kiến sự ân cần, gần gũi và đầy tình cảm của lính Hải quân Mỹ, bà Trần Thị Nhì, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ Đà Nẵng, xúc động nói: "Chứng kiến cảnh họ chăm sóc, yêu thương trẻ khuyết tật tôi thật sự cảm động ứa nước mắt".

Trong chuyến thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Chữ thập đỏ Đà Nẵng, đoàn lính Mỹ đã gửi tặng Trung tâm 20 lon sữa trị giá gần 20 triệu đồng.

Dưới đây là những hình ảnh được PV Thanh Niên ghi lại tại Trung tâm:

Các sĩ quan, thủy thủ Hạm đội 7 nựng yêu các em nhỏ ở Trung tâm ẢNH: HUY ĐẠT
Nữ phóng viên nước ngoài cho một em nghịch máy ảnh ẢNH: HUY ĐẠT
Bế các em trên tay và đong đưa hát ru ẢNH: HUY ĐẠT
Đến tận giường bệnh chăm sóc cho trẻ em bị khuyết tật não ẢNH: HUY ĐẠT
Chơi banh với các em Ảnh: Huy Đạt
Lính Hải quân Mỹ trò chuyện với các em ở Trung tâm Ảnh: Huy Đạt
Vui vẻ tạo dáng chụp ảnh cùng trẻ ẢNH: HUY ĐẠT
Những tình cảm và món quà mà đoàn lính Mỹ mang đến Trung tâm đã phần nào xoa dịu nỗi bất hạnh cho trẻ em nơi đây ẢNH: HUY ĐẠT
Hải quân Mỹ làm hương, kết hoa voan cùng trẻ khuyết tật
Trưa 7.3, đoàn Hải quân Mỹ đã có buổi giao lưu với Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP.Đà Nẵng, thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố.
Vượt hơn 20 km, đoàn đã ghé thăm trung tâm ở thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng và được các em nhỏ chào đón nồng hậu.
Đây là cơ sở 3 của trung tâm được UBND TP.Đà Nẵng cấp đất và UNICEF hỗ trợ 330.000 USD để xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Đồng thời là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, đào tạo nghề, phục hồi chức năng cho trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam và trẻ em bất hạnh với hình thức bán trú.
Các nghề được đào tạo tại trung tâm gồm: thêu, may gia công, làm hương, kết cườm, làm hoa voan, điện cơ, điện tử...
Ban nhạc Hạm đội 7 đã biểu diễn âm nhạc với màn múa minh họa, cổ vũ hào hứng của các em nhỏ. Các em cũng múa tặng những vị khách nước ngoài.
Bên cạnh giao lưu âm nhạc, Hải quân Mỹ còn tìm hiểu cách làm hương, kết cườm làm hoa voan, là 2 hoạt động dạy nghề nổi bật của trung tâm.
Ông Timothy Liston, Phó tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, chia sẻ dịp giao lưu này là cơ hội rất tốt tăng cường giao lưu 2 nước, mang lại niềm vui cho các em, là điều kiện tuyệt vời để hai nước xây dựng mối quan hệ tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Ngài lãnh sự tin tưởng với sự tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác quốc phòng, đã tái khẳng định cam kết của Mỹ với Việt Nam lâu dài.
Ban nhạc Hạm đội 7 biểu diễn với các em nhỏ múa minh họa Ảnh: Nguyễn Tú
Emily Kershaw, ca sĩ chính của ban nhạc với các em nhỏ Ảnh: Nguyễn Tú
Cùng chụp hình Ảnh: Nguyễn Tú
Các em nhỏ trong vòng tay hải quân Ảnh: Nguyễn Tú
Các em xem lại hình ảnh cùng lính Hải quân Mỹ Ảnh: Nguyễn Tú
Các em nhỏ vật tay với lính Hải quân Mỹ Ảnh: Nguyễn Tú
Ngài phó tổng lãnh sự cũng tham gia chương trình Ảnh: Nguyễn Tú
Học làm hương Ảnh: Nguyễn Tú
Sau khi gia công, sản phẩm hoàn thiện sẽ được bán để tạo động lực cho các em Ảnh: Nguyễn Tú
Tập làm hoa voan, kết cườm Ảnh: Nguyễn Tú
Chăm chú theo dõi các em nhỏ làm mẫu Ảnh: Nguyễn Tú
Tiết mục múa cờ do các em nhỏ thực hiện Ảnh: Nguyễn Tú

Nội dung boxHải quân Mỹ xem cán bộ chiến sĩ PCCC diễn tập
Chiều 7.3, Hải quân Mỹ của đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson đến thăm Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng và xem màn trình diễn chữa cháy, cứu nạn nhà cao tầng.

Đây là hoạt động trong chuyến thăm hữu nghị lịch sử lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam. Trước đó, tàu sân bay cũng đã đón 50 chiến sĩ cứu hỏa để tìm hiểu các kỹ thuật PCCC trên tàu.

Hai bên đã trao đổi chuyên môn về quản lý rủi ro cháy nổ.

Cứu người mắc kẹt trong đám cháy ở tầng cao Ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.