Lĩnh thẻ đỏ, De Rossi mất luôn suất ở tuyển Ý

12/11/2012 14:51 GMT+7

(TNO) Tuyển Ý dưới triều đại huấn luyện viên (HLV) Cesare Prandelli đã và đang áp dụng những quy định rất nghiêm ngặt liên quan đến đạo đức của các cầu thủ. Theo đó, những ai có thái độ chống đối hoặc hành xử bạo lực trong thời gian thi đấu cho câu lạc bộ sẽ bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia.

(TNO) Tuyển Ý dưới triều đại huấn luyện viên (HLV) Cesare Prandelli đã và đang áp dụng những quy định rất nghiêm ngặt liên quan đến đạo đức của các cầu thủ. Theo đó, những ai có thái độ chống đối hoặc hành xử bạo lực trong thời gian thi đấu cho câu lạc bộ sẽ bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia.

>> Hậu vệ tuyển Ý đánh trả cướp như phim hành động
>> Hậu vệ bị nghi ngờ bán độ được trở lại tuyển Ý
>> Tuyển Ý tập trung: Có Pazzini, không Cassano và Balotelli

Lĩnh thẻ đỏ, De Rossi mất luôn suất ở tuyển Ý
De Rossi nhận thẻ đỏ trong trận derby thành Rome - Ảnh: Reuters

Mới đây, tiền vệ kỳ cựu Daniele De Rossi đang chơi cho AS Roma đã trả giá đắt cho tấm thẻ đỏ phải nhận sau tình huống cố ý đánh vào mặt Stefano Mauri, trong trận derby thành Rome diễn ra hôm qua (11.11, giờ VN). Theo đó, De Rossi đã bị HLV Prandelli trừng phạt bằng cách gạch tên khỏi danh sách đội tuyển chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Pháp diễn ra tại Parma (Ý) vào ngày 14.11.

Dù De Rossi đã lên tiếng xin lỗi về hành động thiếu fair-play của mình, song quyết định cuối cùng của ông Prandelli vẫn không thay đổi.

Đây không phải lần đầu cầu thủ có 82 lần khoác áo đội tuyển quốc gia bị loại khỏi danh sách đoàn quân áo thiên thanh vì cách hành xử thiếu chuẩn mực trên sân cỏ. Trước trận gặp Slovenia tại vòng loại Euro 2012 năm ngoái, tiền vệ 29 tuổi này cũng phải nhận án phạt tương tự sau một vụ rắc rối diễn ra trong trận AS Roma gặp Shakhtar Donetsk tại Champions League.

Không chỉ riêng De Rossi, tiền đạo Mario Balotelli, người có tên trong đợt tập trung lần này của tuyển Ý, trong quá khứ cũng từng lĩnh án phạt tương tự vì cách hành xử thiếu chuẩn mực ở câu lạc bộ.

Theo danh sách 25 tuyển thủ Ý được HLV Prandelli gọi tập trung lần này, ngoại trừ những gương mặt quen thuộc như thủ môn Gianluigi Buffon , hậu vệ Giorgio Chiellini, tiền vệ Andrea Pirlo… thành phần của Azzurri (biệt danh tuyển Ý) đón chào sự trở lại của hậu vệ Davide Santon.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái hậu vệ thuộc biên chế Newcastle mới có cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, tiền vệ Alessandri Florenzi của Roma cũng được trao cơ hội lần đầu lên tuyển.

Trên hàng công, tay săn bàn trẻ đang có phong độ cao Stephan El Shaarawy tiếp tục giành được lòng tin từ HLV Prandelli. Ngược lại, Antonio Cassano một lần nữa bị phớt lờ.

Danh sách tuyển Ý chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Pháp:

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Salvatore Sirigu (Paris St Germain), Emiliano Viviano (Fiorentina)

Hậu vệ: Davide Astori (Cagliari), Federico Balzaretti (AS Roma), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Zenit St Petersburg), Christian Maggio (Napoli), Davide Santon (Newcastle United)

Tiền vệ: Antonio Candreva (Lazio), Alessandro Diamanti (Bologna), Alessandro Florenzi (AS Roma), Emanuele Giaccherini (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (AC Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Marco Verratti (Paris St Germain);

Tiền đạo: Mario Balotelli (Manchester City), Mattia Destro (Roma), Stephan El Shaarawy (AC Milan), Sebastian Giovinco (Juventus), Pablo Osvaldo (AS Roma)

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.