Liverpool từ chối trả về hàng loạt ngôi sao dự vòng loại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/08/2021 06:27 GMT+7

Do quy định cách ly của Chính phủ Anh, CLB Liverpool đã từ chối nhả nhiều ngôi sao trở về khoác áo tuyển quốc gia tranh tại ở vòng loại World Cup 2022 .

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) cho biết Liverpool đã từ chối nhả tiền đạo Mohamed Salah cho tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới gặp Angola và Gabon do quy định kiểm dịch của Anh. "Liên đoàn đã được thông báo bởi Liverpool sự tiếc nuối của họ về việc Mohamed Salah không thể tham gia đội tuyển quốc gia trong các trận đấu với Angola ở Cairo và Gabon ở Franceville trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022", EFA cho biết trong một thông báo được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội của tổ chức.
Báo chí Anh trước đó đưa tin, “Quỷ đỏ” cũng từ chối nhả Fabinho, Roberto Firmino và Alisson Becker cho đội tuyển Brazil ở vòng loại World Cup sắp tới.

Firmino (giữa) là 1 trong 3 cầu thủ Brazil ở Liverpool không thể trở về khoác áo tuyển quốc gia

AFP

Cả Ai Cập và Brazil đều nằm trong “danh sách đỏ” của Chính phủ Anh. EFA cho biết quyết định của Liverpool được đưa ra bởi quy định “bắt buộc cách ly trong 10 ngày" đối với những du khách trở về từ các quốc gia nói trên.
EFA cho biết đã thúc giục FIFA từ bỏ các hạn chế cách ly đối với các cầu thủ quốc tế để họ dễ dàng tham gia các đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022. Hồi mùa hè này, Liverpool đã từ chối để tiền đạo ngôi sao Salah thi đấu ở Olympic 2020, nơi Ai Cập lọt vào tứ kết trước khi thua nhà vô địch Brazil.
Sau khi bảo vệ danh hiệu mùa trước thất bại bởi một chuỗi chấn thương, Liverpool đã có một khởi đầu vững chắc đầu mùa này khi giành chiến thắng cả hai trận tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, Salah đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi bàn thắng ở vòng khai mạc sau 5 mùa giải liên tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.