LMHT: Hàng loạt trang phục bóng đá WC 2014 sắp ra mắt

05/06/2014 15:03 GMT+7

Hàng loạt trang phục hưởng ứng Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 20 - World Cup 2014 sắp sửa ra mắt người hâm mộ.

Chỉ còn tám ngày nữa là Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 20 - World Cup 2014 sẽ diễn ra tại Brazil. Hưởng ứng mùa Wolrd Cup năm nay Riot Games sắp sửa cho ra mắt hàng loạt trang phục cũng như mẫu mắt mới theo chủ đề bóng đá để thỏa lòng những người hâm mộ cả hai bộ môn túc cầu và Liên minh huyền thoại (LMHT).

Những trang phục này hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn thí điểm ở máy chủ thử nghiệm nhưng dự kiến sẽ sớm được bày bán trong phiên bản 4.10.

1. Những trang phục dự kiến sẽ xuất hiện trong phiên bản 4.10 mang chủ đề bóng đá

Primetime Draven (Tạm dịch: Bình Luận Viên Draven)

 

 

(Ảnh: Surrender at 20)

(Clip: Skin Spotlights)

Với tính cách khá "bệnh" của mình thì chắc khi bình luận Draven sẽ mang lại những tràn cười nghiêng ngã cho quý vị khán giả. Bộ trang phục này trông khá bắt mắt và rất đậm chất Draven.

Sweeper Alistar (Tạm dịch: Hậu Vệ Quét Alistar)

 

(Ảnh: Surrender at 20)

(Clip: Skin Spotlights)

Với bộ kỹ năng gồm những cái tên như Giày Xéo, Nghiền Nát , Bò Húc, Tiếng Gầm Chiến Thắng, Bất Khuất, thì tay Hậu Vệ Quét Alistar này đích thực là nỗi kinh hoàng cho bất cứ kẻ nào muốn tấn công vào phòng tuyến của hắn.

Goalkeeper Maokai (Tạm dịch: Thủ Môn Maokai)

 

(Ảnh: Surrender at 20)

(Clip: Skin Spotlights)

Maokai rất thích hợp với vị trí thủ môn vì hắn có những kỹ năng vô cùng phù hợp cho vị trí này. Sóng Cổ Học sẽ giúp Maokai đấm bóng như đấm người, Bụi Cây Ma Thuật giúp hắn bay người bắt bóng một cách chính xác, nếu nạn nhân bình thường của gã Ma Cây này không thể nào thoát khỏi sự đu bám ấy thì quả bóng cũng vậy. Ngoài ra, Ném Chồi Non bây giờ có thể dùng vào việc ném bóng cho đồng đội phát bóng.

Superfan Gragas (Tạm dịch: Fan Siêu Bự Gragas)

 

(Ảnh: Surrender at 20)

(Clip: Skin Spotlights)

Say Quá Hóa Cuồng và Lấy Thịt Đè Người là những kỹ năng mà gã béo có thể dùng để chen lấn khi đi xem đội nhà thi đấu hoặc... ẩu đả với fan của đội đối thủ.

Striker Lucian (Tạm dịch: Tiền Đạo Lucian)

 

(Ảnh: Surrender at 20)

(Clip: Skin Spotlights)

Tiền Đạo Ezreal giờ đã là quá khứ, với khả năng bắn phá mãnh liệt của mình Lucian thích hợp trở thành tiền đạo hơn ai hết.

Red Card Twisted Fate (Tạm dịch: Trọng Tài Twisted Fate, Twisted Fate Thẻ Đỏ, Twisted Fate “Bài” Đỏ)

(Ảnh: Surrender at 20)

(Clip: Skin Spotlights)

Cái hay của trang phục này là bạn có thể kiếm cớ mỗi khi rút trúng “bài đỏ” thay vì “bài vàng”.

Ảnh nền của bộ 5 trang phục World Cup 2014

(Ảnh: Riot Games)

2. Mẫu mắt Wolrd Cup và bộ ảnh đại diện mới

Futbol Ward Skin

 

(Ảnh: Surrender at 20)

(Clip: Skin Spotlights)

Futbol (đầy đủ là fútbol) là từ mà các nước Mỹ La Tinh dùng để chỉ bộ môn bóng đá - football. Vì World Cup năm nay được tổ chức tại Brazil nên mẫu mắt hình chiếc cúp này được đặt tên như vậy.

Bộ ảnh đại diện mới

 (Ảnh: Riot Games)

Đây là bộ ảnh đại diện dùng cho các vị trí trong chế độ Team Builder sắp sửa ra mắt. Lần lượt thứ tự từ trái qua phải từ trên xuống dưới là ảnh đại diện cho các vị trí Đấu Sĩ, Pháp Sư, Xạ Thủ, Hỗ Trợ, Sát Thủ, Đỡ Đòn.

 

3. Bên lề sự kiện

Skarner được tút tát lại vẻ bề ngoài

(Ảnh: Surrender at 20)

Sắp tới chú bò cạp này sẽ được tút nhẹ vẻ bề ngoài để trông long lanh hơn.

Tryndamere và Nidalee có bộ biểu tượng kỹ năng mới

 

Bộ biểu tượng kỹ năng mới của Tryndamere (Ảnh: Riot Games)

 

 

Bộ biểu tượng kỹ năng cũ của Tryndamere (Ảnh: Riot Games)

 

Bộ biểu tượng kỹ năng mới của Nidalee ở dạng người (Ảnh: Riot Games)

 

Bộ biểu tượng kỹ năng mới của Nidalee ở dạng báo (Ảnh: Riot Games)

Rõ ràng so với bộ biểu tượng cũ thì bộ mới đẹp hơn, chi tiết hơn, và diễn tả kỹ năng chính xác hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.