Lở đất kinh hoàng tại mỏ ngọc ở Myanmar

27/12/2015 09:35 GMT+7

Hàng chục người được cho đã thiệt mạng trong vụ lở đất nghiêm trọng tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Myanmar.

Hàng chục người được cho đã thiệt mạng trong vụ lở đất nghiêm trọng tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Myanmar.

Lực lượng cứu hộ tại địa điểm xảy ra tai nạn - Ảnh: AFPLực lượng cứu hộ tại địa điểm xảy ra tai nạn - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ Myanmar ngày 26.12 khẩn trương đào bới trong đống đổ nát tại thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin nhằm tìm kiếm những người sống sót. AFP đưa tin vụ lở đất xảy ra tối 25.12 khiến hàng chục người mất tích và có nguy cơ tử nạn. “Chúng tôi nghe nói có 50 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát và 4 - 5 thi thể đã được tìm thấy vào sáng nay”, Sai Lon - công nhân của một công ty khai thác ngọc bích trong vùng - kể lại với Reuters. 
Một quan chức cảnh sát tại Hpakant cho biết: “Chúng tôi chưa nghe tin tức gì từ đội cứu hộ”. Đây cũng là khu vực đã xảy ra lở đất lớn hồi cuối tháng trước, cướp đi sinh mạng của ít nhất 114 người. Người dân địa phương còn cho hay hàng chục người đã thiệt mạng trong các tai nạn nhỏ lẻ khi lượm mót ngọc bích trong suốt năm qua.
Bang Kachin là khu vực chứa nhiều ngọc bích có chất lượng tốt nhất thế giới và là nơi khai thác chính của ngành công nghiệp ngọc bích trị giá hàng tỉ USD của Myanmar, vốn do quân đội kiểm soát, theo Reuters. Số người thiệt mạng gia tăng tại các mỏ ngọc bích ở quốc gia Đông Nam Á này phản ánh tình trạng giám sát lỏng lẻo của giới chức hữu trách cũng như các quy luật về an toàn không được xem trọng tại đây.
Theo Reuters, hầu hết lượng ngọc bích khai thác tại thị trấn Hpakant được “tuồn” sang Trung Quốc, quốc gia luôn khát loại đá quý này vì tượng trưng cho sự giàu có và trường thọ. Thống kê từ Bộ Khai khoáng Myanmar cho thấy có khoảng 800 công ty khai thác ngọc hoạt động tại Hpakant song trên thực tế chỉ chừng 10 công ty cai quản hoạt động ở đây, hầu hết đều là công ty liên doanh do doanh nghiệp Trung Quốc nắm quyền kiểm soát.
Vài tháng gần đây, hoạt động khai thác mỏ ngọc tại miền bắc Myanmar trở nên rầm rộ hơn do các công ty tranh thủ “vơ vét” trước khi chính phủ mới, vốn cam kết sẽ siết chặt kiểm soát việc khai thác mỏ ngọc, lên nắm quyền vào năm tới.
Theo báo cáo công bố hồi tháng 10 của tổ chức phi chính phủ Global Witness có trụ sở tại Anh, giá trị của ngọc bích sản xuất trong năm 2014 của Myanmar là 31 tỉ USD, tương đương gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phần lớn số tiền trên không chảy vào túi người dân hoặc kho bạc nhà nước.
Lở đất ở Thâm Quyến do con người gây ra
Một đội điều tra thuộc chính phủ Trung Quốc vừa kết luận rằng vụ lở đất kinh hoàng tại khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông ngày 20.12 là sự cố về an toàn lao động do con người gây ra. 
Tân Hoa xã hôm qua dẫn thông cáo từ đội điều tra khẳng định thảm kịch xảy ra do sự sụp đổ của một đống chất thải xây dựng khổng lồ, không phải do bất kỳ hiện tượng địa lý tự nhiên nào. 
Do đó, Cục An toàn lao động Trung Quốc sẽ dẫn đầu cuộc điều tra sự cố nói trên. “Cuộc điều tra sẽ bắt đầu ngay lập tức và những người có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật và quy định”, thông cáo viết. Tính đến hôm qua, chỉ có 1 người được cứu sống, 7 thi thể được tìm thấy và 75 người vẫn còn mất tích.
Minh Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.