Lộ diện quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất khu vực Đông Nam Á

Hoàng Cường
Hoàng Cường
18/02/2020 10:53 GMT+7

Tiêu thụ hơn 1,03 triệu ô tô trong năm 2019, Indonesia chính thức vượt qua Thái Lan để trở thành thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, trong khi Việt Nam chỉ xếp thứ 5 khu vực.

Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF), trong năm 2019, tổng lượng tiêu thụ ô tô của 8 quốc gia thành viên AAF, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Lào, Indonesia, Campuchia và Brunei đạt 3.458.482 xe, giảm 103.232 xe tương đương 3% so với năm 2018.
Trong số các thị trường ô tô thuộc khu vực Đông Nam Á, Indonesia bất ngờ vượt Thái Lan để vươn lên dẫn đầu về sức mua ô tô, bất chấp tổng lượng ô tô tiêu thụ tại “xứ vạn đảo” trong năm 2019 giảm 11% so với năm 2018.

Indonesia vướn lên trở thành thị trường ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2019

Ảnh: Trần Hoàng

Cụ thể, theo AFF trong năm 2019 người dân Indonesia đã mua sắm tổng cộng 1.030.126 xe ô tô các loại, nhiều hơn Thái Lan khoảng 22.600 xe. So với năm 2018, sức mua ô tô tại Thái Lan năm 2019 cũng sụt giảm khoảng 3%.
Các vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về Malaysia (đạt 604.287 xe), Philippines (357.410 xe). Trong khi đó, dù sức mau ô tô tăng 12%, đạt mức 322.322 xe trong năm 2019 (theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam – VAMA), thị trường ô tô Việt Nam vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 trong khu vực.
Đặc biệt, với mức tăng trưởng lên đến 25%, Myanmar được đánh giá là thị trường ô tô đầy tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á. Kết thúc năm 2019, lượng tiêu thụ ô tô tại quốc gia này đạt 21.916 xe, tăng 4.392 xe so với năm 2018.
Dưới đây là lượng tiêu thụ ô tô của các nước thuộc Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF):
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.