Lỗ hổng quản lý

08/01/2014 03:00 GMT+7

Bài Hàng Trung Quốc tràn ngập hội chợ hàng Việt đăng trên Thanh Niên ngày 7.1 đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.

Có sự tiếp tay ?

Nếu không có sự tiếp tay hoặc cố tình làm ngơ của ban tổ chức hội chợ thì làm sao hàng hóa dạng này sánh ngang cùng các mặt hàng Việt có thương hiệu? Ban tổ chức, đơn vị cấp phép hội chợ bị báo chí phản ánh phải nhận lãnh trách nhiệm trong việc này. Trần Trung Chinh (trungchinh@yahoo.com)

Cần cảnh giác

Tôi đã tham quan hội chợ này. Vào đến nơi mới thấy đa phần là hàng Trung Quốc nên tôi ra về với cảm giác mình đã bị ban tổ chức lừa. Thiết nghĩ, nếu có tham quan mua sắm tại hội chợ, người tiêu dùng nên đề cao cảnh giác. Huỳnh Minh Hằng (nguoimuahangthong minh@yahoo.com)

Ảnh hưởng uy tín hàng Việt

Chủ trương của nhà nước kêu gọi người Việt dùng hàng Việt. Vậy mà Ban tổ chức hội chợ hàng Việt lại để cho hàng Trung Quốc kém chất lượng tràn ngập. Người mua mua nhầm hàng Trung Quốc kém chất lượng lại tưởng là hàng Việt kém chất lượng, lúc đó thì ai dám tin hàng Việt nữa? Thái Thị Thanh Hương (thanhhuongngabay@gmail.com)

Hội chợ hàng Việt, người dân đến tham quan, ai cũng đinh ninh đó là hàng Việt và mua. Về nhà, đọc báo mới biết là hàng Trung Quốc kém chất lượng. Vậy là họ đã bị lừa rồi. Hoàng Thị Hồng Vân (Q.4, TP.HCM)

Nếu hội chợ có tên là hàng Trung Quốc giá rẻ, 10.000 đồng 3 món thì tôi tin chắc chẳng mấy ai đến. Do vậy, các đơn vị tổ chức hội chợ, cơ quan quản lý cần trung thực và siết chặt quản lý để bảo vệ người dân. Huỳnh Ngọc Khánh (Q.7, TP.HCM)

Thanh Đông 
(thực hiện)

Ban CTBĐ (tổng hợp)

>> Hàng Trung Quốc tràn ngập hội chợ hàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.