Lo ngại bất ổn, Nhật Bản điều tàu, máy bay quân sự đến Trung Đông

Thanh Lương
Thanh Lương
27/12/2019 13:34 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản sẽ điều tàu và máy bay quân sự đến khu vực Trung Đông nhằm bảo vệ an toàn cho tàu thuyền dân sự nước này trong bối cảnh khu vực có nhiều bất ổn.

Reuters ngày 27.12 đưa tin chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch điều động một khu trục hạm và hai máy bay tuần tra P-3C thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) đến khu vực Vịnh Oman, phía bắc biển Ả Rập và Vịnh Aden, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền dân sự nước này khi qua lại trong vực.
Cụ thể, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho hay nước này dự kiến sẽ triển khai máy bay tuần tra vào tháng tới, trong khi tàu khu trục sẽ bắt đầu các hoạt động từ tháng 2 năm sau.
Thông báo từ Tokyo còn cho hay trong trường hợp khẩn cấp, Bộ Quốc phòng cho phép các lực lượng được sử dụng khí tài quân sự sẵn có để bảo vệ an toàn cho tàu thuyền.
Trung Đông là khu vực cung cấp gần 90% lượng dầu thô nhập khẩu cho thế giới và cũng là nơi có tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất, hiện đang tiềm ẩn nhiều bất ổn.

[VIDEO] Trung Quốc, Iran, Nga tập trận hải quân chung ở Vịnh Oman

Căng thẳng Iran và Mỹ đang gia tăng kể từ năm trước, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA được ký hồi năm 2015. Đồng thời Washington còn áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế hà khắc lên Tehran khiến quan hệ giữa hai nước nhanh chóng tụt dốc, kéo theo căng thẳng cho cả Trung Đông.
Tháng 9 năm nay, căng thẳng khu vực được đẩy lên cao trào khi phía Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm tấn công nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út. Iran đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời lực lượng Houthi tại Yemen cũng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công trên, nhưng Washington và đồng minh Ả Rập Xê-út vẫn đổ lỗi cho Tehran đã “tài trợ cho Houthi”.
Nhật Bản, vốn là đồng minh quan trọng của Mỹ, lâu nay không đưa ra quyết định tham gia liên minh chống lại Iran, một phần vì không muốn làm tổn hại quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia tây nam Á.
Hồi tháng 10, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cũng nhấn mạnh dù nước Nhật có dự định điều các đơn vị của SDF đến khu vực nhưng vẫn sẽ xúc tiến hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông thông qua nỗ lực ngoại giao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.