Lở núi tại đèo Cả

09/11/2010 08:23 GMT+7

(TNO) Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên cho biết, lúc 19 giờ 30 ngày 8.11, quốc lộ 1A đoạn qua khu vực đèo Cả (giữa Phú Yên và Khánh Hòa) bị ùn tắc giao thông do lở núi.

Lực lượng CSGT Phú Yên phải bám đường điều phối xe lưu thông một chiều hạn chế, để lực lượng sửa chữa đường bộ khắc phục sự cố sạt lở trên đèo.

Cụ thể, tại km 1360+100, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), mưa lớn liên tục làm đất đá từ vách núi ta-luy dương bị sạt lở tràn xuống phong tỏa đường đèo, với khối lượng ước tính khoảng 1.000m3.

Do có lượng xe máy, thiết bị chuyên dùng đang ứng trực tại khu vực đèo Cả, nên Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên đã khẩn trương ứng cứu đảm bảo giao thông.

Tuy nhiên, mưa rất lớn, nước tràn mạnh tiếp tục trôi đất đá từ núi xuống nên việc giải tỏa gặp nhiều khó khăn, xe qua đèo một chiều rất chậm nên hàng trăm chiếc bị ùn lại, giăng kín hai bên đường đèo.

Theo ông Hóa, đơn vị đang tập trung toàn lực để di chuyển sạch khối lượng đất đá, nhanh chóng thông xe hai chiều.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 8.11, tại km 1359+200 (ngay cạnh khu vực đang xảy ra sự cố) đã xảy ra sạt lở núi với khoảng 300m3 đất đá tràn xuống đường; đơn vị cũng đã xử lý kịp thời nên không xảy ra tắc đường.

Hùng Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.