Lộ ‘thỏa hiệp’ giữa IS và quân nổi dậy Syria

17/08/2016 12:32 GMT+7

Các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giao nộp vũ khí cho Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn, trong cuộc giao tranh ở thành phố Manbij để được ra đi “lành lặn”, theo USA Today.

Ngày 12.8, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố đã đánh bật IS khỏi thành phố Manbij. Người dân Syria từ các khu vực sơ tán đã trở về thành phố này.

USA Today ngày 17.8 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết đó là kết quả từ một cuộc bao vây kéo dài của SDF. Việc tái chiếm Manbij đã diễn ra thuận lợi trong 3 tháng tập trung hỏa lực đặc biệt. Tuy nhiên trước đó, Mỹ và quân nổi dậy do Washington hỗ trợ lo ngại rằng IS sẽ dùng tàn quân và cả người dân để làm lá chắn.

Nhằm tránh gây thiệt hại nhân mạng, SDF và IS đã có một thỏa thuận, theo đó IS sẽ đầu hàng và giao nộp vũ khí, đổi lại có thể rời Manbij một cách an toàn.

Ngày 12.8, UAV của liên quân đã giám sát từ 100 đến 200 tay súng IS đi khỏi Manbij, nhằm tránh việc họ tái hợp cũng như quay lại thành phố.

tin liên quan

Xem người dân Syria đốt áo trùm, xén trụi râu mừng thoát khỏi tay IS

(Tin Nóng) Phụ nữ tại Manbij (Syria) vui mừng giải phóng bản thân khỏi tấm áo trùm đen, và phì phèo thuốc lá; trong khi cánh đàn ông cắt bộ râu đã dưỡng bao năm, tất cả đều nhằm ăn mừng sự kiện lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đánh đuổi quân IS khỏi thành phố phía bắc Syria.

Việc chiếm lại Manbij có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống IS, vì nơi này là địa điểm IS đón các tay súng nước ngoài tới chiến đấu cho lực lượng này ở cả Syria và Iraq, theo USA Today.

Mục tiêu cuối cùng của liên quân là đánh vào Raqqa, hang ổ của IS. Mặc dù vậy, chuyện IS đầu hàng ở Manbij sẽ làm “tổn hại uy tín” của tổ chức này, vốn lâu nay vẫn nổi tiếng với các cuộc đánh bom liều chết và đáp trả quyết liệt.

Tuy nhiên Jennifer Cafarella, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở ở thủ đô Washington, Mỹ) cho rằng quyết định rời Mabij của IS cũng chứng tỏ tổ chức này “một lần nữa cho thấy chúng có khả năng đưa ra những quyết định rất thực dụng”. Bà Cafarella cũng nhắc lại rằng Mỹ không hề có những chỉ thị hoặc sự kiểm soát trực tiếp đối với SDF cũng như các lực lượng họ hậu thuẫn, theo USA Today.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.