
Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng: Đủ chiêu trò của các 'đầu nậu'
Như Thanh Niên số ra ngày 27.6 đã đề cập, tình trạng loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội có nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy khó lường.
Bộ Công an đề xuất xử phạt từ 50 đến 80 triệu đồng với trường hợp cá nhân, tổ chức tiết lộ, chia sẻ các dữ liệu cá nhân trái phép, chưa được sự đồng ý của cá nhân.
Một máy chủ của hãng camera Wyze bị rò rỉ dữ liệu trong thời gian ba tuần, ít nhất 2,4 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng bởi sự cố này.
Ngay sau khi Thanh Niên đăng bài Mua điện thoại chính hãng ở Lazada nhận hàng nhái, nhiều ý kiến bạn đọc và chuyên gia đều khẳng định chủ sàn không thể vô can.
Tập đoàn kinh doanh khách sạn Marriott International cho biết dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách hàng trên toàn thế giới có thể đã bị tin tặc đánh cắp.
Sau khi tung hơn 5,4 triệu email của nhân viên và khách hàng được cho từ hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, nay các tin tặc lại tung thông tin hơn 2.200 nhân viên Con Cưng lên mạng...
Theo các chuyên gia từ Diễn đàn hacker WhiteHat, danh sách hơn 2.200 họ tên, kèm chức vụ, bộ phận là chính xác.
Dù phía Thế Giới Di Động đã bác bỏ việc hệ thống công nghệ bị hacker tấn công nhưng hàng triệu khách hàng vẫn đang lo sợ.
Citibank VN vừa có khuyến cáo khách hàng gỡ bỏ phần mềm Ptracker khỏi điện thoại di động và thay đổi mật khẩu truy cập Citibank Online và CitiMobile.
Khách hàng chưa bay đã bị lộ thông tin, lừa đảo tràn lan vẫn diễn ra khắp nơi khiến người dùng khá bất an.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) hôm 1.5 thừa nhận rằng họ đã mất hồ sơ tài chính của gần 20 triệu khách hàng trong một sai lầm bảo mật, theo AFP.
Theo Bloomberg ngày 6.4, Facebook thừa nhận “phần lớn” trong số khoảng 2,2 tỉ người dùng mạng xã hội này có thể đã bị lộ thông tin cho bên thứ ba.