Loại Bồ Đào Nha, tuyển Bỉ hồi hộp với chấn thương của De Bruyne và Eden Hazard

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/06/2021 08:17 GMT+7

HLV tuyển Bỉ, Roberto Martinez cho biết cả Eden Hazard và Kevin De Bruyne đều sẽ được chụp cắt lớp vào ngày 28.6 để chẩn đoán mức độ chấn thương gặp phải trong trận thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 EURO 2020.

Tiền vệ kiến thiết De Bruyne đã phải rời sân ở đầu hiệp 2 vì chấn thương mắt cá, trong khi Hazard bị thay ra ở phút 87 do vấn đề về cơ. Điều này khiến tuyển Bỉ dù loại tuyển Bồ Đào Nha nhưng đang chờ đợi trong lo lắng trước trận tứ kết với Ý diễn ra lúc 2 giờ ngày 3.7 (giờ VN).

Tiền vệ De Bruyne nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận tứ kết gặp Ý

AFP

HLV Martinez nói với vẻ đầy lo âu: “Chúng tôi cần 48 giờ để biết được mức độ chấn thương. De Bruyne dính chấn thương mắt cá chân, sau một pha bị phạm lỗi thực sự tệ. Eden gặp rắc rối về cơ bắp. Chúng tôi sẽ trở lại Bỉ vào tối nay và thực hiện chụp cắt lớp vào ngày mai".

Bản tin Euro 28.6: Bồ Đào Nha trở thành cựu vương, Hà Lan gây thất vọng

Tuyển Bỉ tiến vào tứ kết nhờ một pha sút xa đẹp mắt của Thorgan Hazard, em trai của Eden Hazard, ở cuối hiệp 1. Tuyển Bồ Đào Nha dâng cao đội hình dồn ép trong hiệp 2 nhưng nhà đương kim vô địch không thể có được bàn gỡ hòa, khi siêu sao Cristiano Ronaldo không thể ghi thêm vào thành tích 5 bàn thắng của anh tại EURO 2020.

Eden Hazard (giữa) gặp vấn đề về cơ sau khi liên tục bị các cầu thủ Bồ Đào Nha phạm lỗi

AFP

“Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt, đã kiểm soát và ghi 1 bàn thắng thực sự tuyệt vời. Trong hiệp 2, động lực tiếp tục đến với Bồ Đào Nha và chúng tôi thể hiện một tâm lý vững chãi. Toàn đội đã thi đấu rất kỷ luật, chiến thuật sắc sảo. Chúng tôi không bao giờ mất tập trung. Đây là điều mà một đội chiến thắng cần. Đó không những là tài năng mà còn là tất cả những yếu tố khác mà chúng tôi đã thể hiện ngày hôm nay", HLV Martinez nói.

HLV Martinez chưa thể có niềm vui trọn vẹn khi 2 cầu thủ chủ chốt dính chấn thương

AFP

Nhà cầm quân 47 tuổi người Tây Ban Nha còn cho biết, đội bóng của ông cho thấy khả năng “chịu đựng” tốt và dành những lời khen ngợi đặc biệt cho “bộ ba” phòng ngự Toby Alderweireld, Jan Vertonghen và Thomas Vermaelen. “Có rất nhiều dấu hỏi về các trung vệ của chúng tôi nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng về những cầu thủ như Alderweireld, Vertonghen và Vermaelen. Họ là những bậc thầy. Tài năng mà họ có khiến việc phòng ngự trở thành nghệ thuật, thật vui khi thấy 3 cầu thủ này chơi cùng nhau. Đó là một trận đấu mà họ nên cho tất cả các học viện ở tuyển Bỉ thấy về cách phòng thủ với tinh thần tập thể”, HLV Martinez ca ngợi 3 hậu vệ dày dặn kinh nghiệm của tuyển Bỉ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.